Các trọng điểm xung yếu và nguy cơ đe dọa
Sau khi kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình đê điều trước mùa mưa lũ, Thành phố Hà Nội xác định còn 5 trọng điểm xung yếu cần đặc biệt chú trọng trong công tác phòng, chống lụt bão năm 2025, gồm: khu vực đê, kè Xuân Canh - Cống Long Tửu; Cống Liên Mạc; Cống Cẩm Đình; Đoạn đê, cống Tân Hưng - Cẩm Hà thuộc đê Hữu Cầu và Cụm công trình cống qua đê Yên Sở.

Cụm công trình cống qua đê Yên Sở. Ảnh: Quốc Hưng
Theo tìm hiểu của phóng viên Thời báo VTV, tại đê hữu Cầu đoạn qua địa phận xã Đa Phúc vào các năm 2018, 2020, 2023, 2024 đã xảy ra sự cố lún sụt, đùn sủi, nứt mặt đê nghiêm trọng. Đoạn đê này có địa chất nền, thân đê yếu, nguy cơ cao xảy ra sự cố khi mực nước sông Cầu vượt báo động II.
Khu vực đê, kè Xuân Canh - Cống Long Tửu (K0+000 ÷ K2+000 đê tả Đuống, xã Đông Anh) những năm qua cũng thường xuyên xảy ra sự cố lún sụt, nứt, trượt mái đê, kè. Cống lấy nước Long Tửu được xây dựng từ năm 1962, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng.
Cống Cẩm Đình thuộc tuyến đê Vân Cốc (xã Phúc Lộc) năm 2016, 2017 xuất hiện sự cố mạch đùn, mạch sủi.
Ngoài các trọng điểm xung yếu trên, cống Liêm Mạc ven đê hữu Hồng (phường Đông Ngạc) và cống Yên Sở ven đê hữu Hồng (phường Yên Sở) cũng là trọng điểm xung yếu đê điều của TP Hà Nội, rất dễ dẫn đến nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ. Chị Nguyễn Thị Minh Chiến, Kiểm soát viên, Hạt quản lý đê số 5 cho biết: "Bờ kè ốp mái đê khu vực cống Yên Sở xuất hiện một số vết nứt dọc cách đây vài năm; trên mặt đê cũng bị sụt lún, đe dọa an toàn cống….".

Thành cống qua đê Yên Sở xuất hiện rò rỉ. Ảnh: Quốc Hưng

Chị Nguyễn Thị Minh Chiến, Kiểm soát viên, Hạt quản lý đê số 5 cho biết vết nứt trên mái đê. Ảnh: Quốc Hưng
Phương án chủ động, đồng bộ trong phòng chống thiên tai
Để bảo đảm an toàn đê điều, chủ động phòng chống thiên tai, đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã đi kiểm tra thực tế, kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án hộ đê và bảo vệ trọng điểm xung yếu, phòng, chống thiên tai năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị và chính quyền các địa phương cũng đã có sự chủ động nhất định.
Cụ thể, tại Cụm công trình tiêu úng Yên Sở, ông Phạm Ngọc Toàn, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn tất việc khắc phục sự cố công trình xảy ra từ mùa mưa lũ năm 2024. Hiện, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đang phối hợp với một số đơn vị để thực hiện việc bổ sung vật tư dự phòng nhằm bảo đảm công tác vận hành trạm.

Ông Phạm Ngọc Toàn, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (người đứng thứ 3 từ trái sang phải) giới thiệu quy mô Cụm công trình tiêu úng Yên Sở. Ảnh: Quốc Hưng

Cụm công trình tiêu úng Yên Sở. Ảnh: Quốc Hưng
Để bảo đảm an toàn tuyến đê hữu Cầu, bà Hoàng Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phúc cho biết, địa phương đang triển khai thi công nâng cấp sửa chữa đê hữu Cầu. Xã cũng đã bố trí đầy đủ vật tư tại các điếm canh, bố trí nhân lực, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ" để sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra.
Dù có sự chủ động, xong vẫn còn một số vấn đề phát sinh cần được quan tâm xử lý, qua kiểm tra thực tế, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa nhấn mạnh: "UBND các xã, phường có đê cần triển khai cụ thể các phương án đã được phê duyệt. Phương án ứng phó cần được cập nhật thường xuyên sát với diễn biến thực tế, tránh tình trạng lúng túng khi có tình huống bất thường xảy ra…".
Đồng thời, ông Nguyễn Đình Hoa yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức lực lượng và thực hiện nghiêm túc chế độ tuần tra, canh gác đê điều trong mùa mưa lũ theo đúng quy định hiện hành.

Ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội ( Ảnh trên, người đứng thứ 2 từ trái sang phải) cùng đoàn công tác kiểm tra các trọng điểm xung yếu đê điều. Ảnh: Quốc Hưng
Thành phố Hà Nội hiện có 626,513km đê được phân cấp. Trong đó, có hơn 37,7km đê hữu Hồng là đê cấp đặc biệt; gần 250km đê cấp I, còn lại là đê cấp II, III. IV, V. Ngoài ra còn có 41 tuyến đê bao, đê bối và đê chuyên dùng với tổng chiều dài gần 133km (chưa được phân cấp).
Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội Nguyễn Duy Du cho biết: "Thời gian qua thành phố Thành phố đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để kiên cố hóa, nâng cấp các tuyến đê, như cứng hóa mặt đê, khoan phụt vữa xử lý ẩn họa thân đê, tu sửa kè, xây mới cống qua đê nhằm tăng khả năng chịu lũ và ổn định kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương".
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Duy Du, vẫn còn 5 trọng điểm đê điều xung yếu đều nằm trên những tuyến đê quan trọng đối với nhiệm vụ phòng, chống lũ, bảo vệ vùng Thủ đô, nên công tác bảo đảm an toàn luôn được chú trọng ở mức cao nhất. Lãnh đạo UBND TP đã yêu cầu các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02 của Chủ tịch UBND Thành phố về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trước các tình huống thiên tai, sự cố...
Bình luận (0)