Hàng chục năm qua, nước sông Tô Lịch ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến cảnh quan đô thị và cuộc sống của người dân Thủ đô.
Con sông có chiều dài hơn 14 km, trung bình mỗi ngày, phải tiếp nhận khoảng 160.000 m3 nước thải sinh hoạt. Hầu hết lượng nước thải này không được xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn đã xả trực tiếp ra sông.
Khoảng 20 năm nay, sông trở nên ô nhiễm nặng nề, nhất là vào tháng 10 - 11 khi nước cạn, mùi hôi bốc lên nồng nặc, không còn ai muốn ra đây hóng gió, tập thể dục dù có khu vực dành cho người đi bộ dọc sông.
Còn theo hình ảnh được báo chí ghi lại vào tháng 8 năm nay, sông Tô Lịch không còn cảnh ô nhiễm, bốc mùi khó chịu, cảnh quan xung quanh cũng thay đổi hoàn toàn với cây cảnh, thảm cỏ.
Thời gian qua, các cấp chính quyền của TP Hà Nội đã triển khai nhiều phương án, đầu tư nguồn lực với kỳ vọng làm "sống lại" dòng sông Tô Lịch và mới nhất là cấp nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch.
Những hình ảnh trước và sau không chỉ là niềm vui cho người dân, mà còn là kết quả tích cực của nỗ lực làm sạch dòng sông này của các chuyên gia, chính quyền TP Hà Nội.
Có được những sự thay đổi này là do những ngày gần đây, Hà Nội đã thực hiện dẫn nước từ hồ Tây vào hệ thống cống, bổ cập nước cho sông Tô Lịch. Đây là lần đầu tiên nước từ hồ Tây qua đường ống được lắp đặt riêng, dẫn thẳng về sông, nhằm cải thiện môi trường và khơi thông dòng chảy tự nhiên cho dòng sông này.
Dòng nước bắt đầu từ đập điều tiết hồ Tây A tại 151 Trích Sài, qua cống TE3 dài 3,2 km ra sông Tô Lịch, điểm hạ lưu cống qua đường Hoàng Quốc Việt. Đây là đợt dẫn nước đầu tiên bằng đường ống mới thi công trong tổng thể dự án nước thải Yên Xá, thời gian dẫn nước trong gần 2 ngày, đã tạo dòng chảy và giúp cải thiện nước sông Tô Lịch.

Lần đầu tiên nước từ hồ Tây qua đường ống được lắp đặt riêng, dẫn thẳng về sông Tô Lịch, nhằm cải thiện môi trường và khơi thông dòng chảy tự nhiên cho dòng sông này.
Ông Hoàng Thế Hùng (Giám đốc Công ty Thoát nước số 1, Công ty Thoát nước Hà Nội) cho biết: "Theo đề án, từ Hoàng Quốc Việt xuống đến đập Cầu Quang sẽ đóng, dâng nước sông Tô Lịch lên cos nước lên 3.5, để vừa làm sạch, vừa tạo cảnh quan cho sông Tô Lịch".
Tuy nhiên đây là lần bổ cập nước đầu tiên từ hồ Tây cho sông Tô Lịch theo tuyến ống mới, không lẫn với nước thải của hệ thống thoát nước. Sau này, để thực hiện điều tiết nước ổn định, lâu dài, Hà Nội sẽ phải tiếp tục thực hiện phương án tiếp theo là dự án lấy nước từ sông Hồng bổ cập nước vào hồ Tây để có lượng nước luân chuyển liên tục, từ đó thực hiện bổ cập nước cho sông Tô Lịch, tạo được dòng chảy thường xuyên.
"Đối với hạng mục này, ngoài công tác vận hành của Ban Quản lý dự án, còn cần sự tham gia của Sở Xây dựng, Công ty thoát nước cũng như phường Tây Hồ, phối hợp để xây dựng quy trình vận hành, trong đó kết hợp giữa công tác bổ cập nước vào hồ Tây, bổ cập nước về sông Tô Lịch, cũng như hạng mục đập dâng để giữ nước trên sông Tô Lịch, đồng thời kết hợp công tác bổ cập nước từ nhà máy sau xử lý vào sông Tô Lịch. Đây là quy trình vận hành đồng bộ của tất cả các hạng mục trên sông", ông Trương Quốc Bảo (Trưởng Ban Quản lý dự án xử lý nước thải Yên Xá, TP Hà Nội) cho hay.
Sau khi kết thúc thử tải, thông dòng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố sẽ phối hợp với các bên để vận hành dẫn nước ổn định, bên cạnh đó,hoàn thành công trình đập dâng đúng tiến độ, đảm bảo trước 20/9 sẽ dẫn nước sau xử lý từ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để bổ cập cho sông Tô Lịch.
Về giải pháp lâu dài, thành phố đang triển khai dự án cải tạo, chỉnh trang hạ tầng hai bên sông Tô Lịch, mục đích tạo cảnh quan nhằm phát huy giá trị lịch sử, cảnh quan, tạo được không gian văn hóa hướng tới phát triển du lịch. Thành phố mong muốn biến hai bên bờ sông trở thành điểm văn hóa, điểm đến cho người dân Thủ đô và khách du lịch.
Bình luận (0)