Sống "mòn" cùng ô nhiễm
Nhiều năm qua, cuộc sống người dân tổ dân phố Phú Minh, phường Đông Ngạc, Hà Nội bị bủa vây bởi tình trạng ô nhiễm từ khu sản xuất xen kẽ trong khu dân cư. Nguồn nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước và không khí xung quanh khu vực này thường xuyên bị tác động tiêu cực, khiến người dân liên tục kiến nghị tới chính quyền.
Bà Chu Thị Thoan, phường Đông Ngạc, Hà Nội bức xúc vì phải sống trong ô nhiễm
Theo phản ánh của người dân, mỗi khi mưa lớn, nước ngập không chỉ gây khó khăn trong đi lại mà còn kéo theo tình trạng nước đổi màu, phát sinh mùi khó chịu. Nguồn nước ô nhiễm tràn vào nhà, chảy vào các bể ngầm vốn dùng để tích trữ nước sinh hoạt, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và sức khỏe của người dân tổ dân phố Phú Minh.
Bà Nguyễn Thị Hậu, phường Đông Ngạc, Hà Nội cho biết đợt mưa vừa rồi nước có nhiều màu lạ tràn vào nhà khiến cuộc sống của gia đình bị đảo lộn
Bà Nguyễn Thị Hậu tỏ ra lo lắng khi ô nhiễm đã diễn ra trong một thời gian dài, dân kêu mãi nhưng chưa ai thấu. Mỗi lần mưa ngập là nước bẩn sẽ tràn vào nhà, chảy thẳng xuống bể ngầm khiến người dân khu vực không dám dùng nước trong bể vì sợ ô nhiễm.
Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc, Hà Nội cho biết chính quyền có nắm được phản ánh của người dân về ô nhiễm và sẽ sớm giải quyết dứt điểm
Không chỉ nguồn nước, chất lượng không khí quanh khu vực cũng là vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Người dân cho biết, khói thải không được xử lý qua hệ thống cứ thế xả thẳng ra môi trường, nhuộm đục bầu trời Đông Ngạc. Theo anh Nguyễn Hoàng Nam người dân sống tại tổ dân phố Phú Minh, mỗi khi nhà máy hoạt động, từng làn khói đen đục phủ kín mái nhà, sáng dậy anh thấy như một làn sương mỏng quấn lấy khu dân cư, hít thở rất khó chịu. Nhiều người dân địa phương mắc các bệnh về đường hô hấp.
Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc, Hà Nội cho biết theo kết luận thanh tra các DN phải chuyển đi, trả lại hiện trạng. Nhưng tới nay việc này còn chậm
Bao giờ chính quyền xử lý dứt điểm điểm nóng về môi trường?
Trước tình trạng ô nhiễm kéo dài, câu hỏi lớn đặt ra là năng lực quản lý môi trường ở cấp cơ sở và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan được thực hiện ra sao? Có tương xứng với sự bức xúc mà người dân phản ánh hay chưa? Sự phát triển kinh tế của một số ít doanh nghiệp đổi lại là cuộc sống bị đảo lộn vì ô nhiễm của cả một khu dân cư liệu có đáng? Đó vẫn là câu hỏi còn bị bỏ ngỏ.
Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc, Hà Nội cho biết: Chính quyền 2 cấp gần dân hơn nên phản ánh của người dân sẽ sớm được giải quyết.
Theo ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc, môi trường khu vực này vẫn là vấn đề chưa thể giải quyết dứt điểm trong một sớm một chiều. Còn ông Lâm Quốc Lương, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà, công ty này ban đầu được nhà nước dự định cho quản lý để triển khai dự án Cụm công nghiệp Phú Minh thừa nhận các doanh nghiệp trong khu vực được xác định là "hoạt động tạm, chờ di dời" vì Thành phố dừng chủ trương thành lập cụm công nghiệp nên không có doanh nghiệp nào được cấp phép DTM. Và cũng vì thế nên công ty Việt Hà không thể yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường, trật tự xây dựng hay PCCC...
Ông Lâm Quốc Lương, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà thừa nhận khu vực các doanh nghiệp hoạt động chưa được cấp phép về môi trường
Ông Lâm Quốc Lương còn cho biết thêm, việc nước ngập có màu sắc khác thường đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Điều này cũng đồng nghĩa với việc vẫn còn khoảng trống lớn trong công tác giám sát, quan trắc và xác định trách nhiệm cụ thể đối với từng nguồn thải của các doanh nghiệp hoạt động tạm tại khu vực này.
Ông Lâm Quốc Lương, Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tại sao nước chuyển màu như phản ánh của nhân dân
Không chỉ người dân Đông Ngạc phải chịu cảnh ô nhiễm trong suốt thời gian dài, mà ngân sách nhà nước cũng đứng trước nguy cơ thất thu hơn 100 tỷ đồng từ khu nhà xưởng hoạt động tạm này. Trong phóng sự tiếp theo, VTV Times sẽ tiếp tục làm rõ việc sử dụng, khai thác quỹ đất công tại khu vực này và những dấu hiệu có thể khiến nhà nước bị thất thu hàng 100 tỷ đồng ngân sách, kính mời quý vị đón đọc.
Bình luận (0)