Hà Nội: “Điểm nóng” rác thải xây dựng tái xuất tại Xuân Đỉnh và Nghĩa Đô

Nguyễn Quân

08/12/2025 11:55 GMT+7

VTV.vn - Tại khu vực giáp sông Cầu Đá và tuyến đường Hoàng Minh Thảo, tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng xuất hiện trở lại, buộc chính quyền sở tại vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Khu vực dọc sông Cầu Đá (giáp ranh giữa phường Nghĩa Đô và phường Xuân Đỉnh) xuất hiện một số bãi tập kết phế thải quy mô lớn.

Khu vực dọc sông Cầu Đá (giáp ranh giữa phường Nghĩa Đô và phường Xuân Đỉnh) xuất hiện một số bãi tập kết phế thải quy mô lớn.

Những ngày gần đây, khu vực dọc sông Cầu Đá (giáp ranh giữa phường Nghĩa Đô và phường Xuân Đỉnh) xuất hiện một số bãi tập kết phế thải quy mô lớn, trải dài trên diện tích hàng nghìn mét vuông. Ghi nhận từ thực địa cho thấy lượng lớn vật liệu xây dựng, bao bì nylon, rác thải cồng kềnh được đổ về liên tục, tạo thành những ụ đất – rác chen lẫn nhau. Từ trên cao, khu vực này như một "hố chứa phế thải lộ thiên", tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và làm biến dạng cảnh quan đô thị.

"Thời gian trước, tôi có thấy một số xe tải ra vào khu vực để đổ thải, thậm chí cả vào ban đêm. Mấy hôm nay thì không thấy nhưng một lượng lớn rác, trạc thải xây dựng vẫn đang ngổn ngang tại đây" – Một người dân sống cạnh công viên Hòa Bình cho biết.

Hà Nội: “Điểm nóng” rác thải xây dựng tái xuất tại Xuân Đỉnh và Nghĩa Đô - Ảnh 1.
Hà Nội: “Điểm nóng” rác thải xây dựng tái xuất tại Xuân Đỉnh và Nghĩa Đô - Ảnh 2.

Khu vực giáp sông Cầu Đá, phường Xuân Đỉnh xuất hiện núi rác khổng lồ trên diện tích hàng nghìn mét vuông. Ảnh: Lê Đạo

Theo quan sát của phóng viên, một phần chất thải được phân loại, số còn lại được san gạt xuống các thửa đất trống. Các điểm tập kết với ngổn ngang chủng loại chất cao hàng mét. Theo người dân sống xung quanh, việc đốt rác diễn ra theo nhiều thời điểm khác nhau, khói bay vào khu dân cư khiến mùi hôi lan rộng.

Trao đổi với PV VTV Times, lãnh đạo UBND phường Xuân Đỉnh cho biết tình trạng này từng được ngăn chặn mạnh tay khi khu vực còn thuộc địa bàn phường Cổ Nhuế 1. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập địa giới và một số tuyến đường trong khu vực được khai thông, một số chốt bảo vệ của dự án cũ bị dỡ bỏ, tạo điều kiện để các đối tượng tìm cách len lỏi vào đổ trộm. "Ngay khi tiếp nhận thông tin, phường đã chỉ đạo các lực lượng kiểm tra hiện trạng và yêu cầu Công an phường triển khai các biện pháp ngăn chặn", vị đại diện cho hay.

Hà Nội: “Điểm nóng” rác thải xây dựng tái xuất tại Xuân Đỉnh và Nghĩa Đô - Ảnh 3.
Hà Nội: “Điểm nóng” rác thải xây dựng tái xuất tại Xuân Đỉnh và Nghĩa Đô - Ảnh 4.
Hà Nội: “Điểm nóng” rác thải xây dựng tái xuất tại Xuân Đỉnh và Nghĩa Đô - Ảnh 5.

Quan sát từ trên cao điểm tập kết rác thải này ngổn ngang các loại vật liệu khác nhau gồm bao bì bằng nylon, nhựa rất khó phân hủy tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Lê Đạo

Theo Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Xuân Đỉnh Phạm Thị Chinh, lực lượng chuyên môn đã xuống hiện trường nhiều lần để ghi nhận thực tế. Khi tiếp nhận phản ánh vào tuần trước, UBND phường lập tức ban hành văn bản chỉ đạo, giao Công an phường tổ chức mật phục nhằm xác định thời điểm và phương tiện vi phạm. "Công an đã bố trí lực lượng theo dõi vào những khung giờ ít người để ý để kịp thời bắt quả tang. Ba ngày gần đây, chúng tôi chưa ghi nhận thêm lượt xe đổ trộm", bà nói.

Cũng theo vị này, phường đã lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm nhiều bộ phận chức năng để rà soát toàn bộ hiện trạng. Một số biên bản ghi nhận đã được lập, kèm theo hình ảnh thực địa, nhưng hồ sơ vẫn đang được hoàn thiện. "Ngay từ lúc phát hiện, khối lượng chất thải gần như không thay đổi. Chúng tôi tiếp tục củng cố hồ sơ để có căn cứ xử lý theo quy định", đại diện phòng kinh tế cho biết.

Video: Cận cảnh bãi tập kết rác thải xây dựng tại phường Xuân Đỉnh và Nghĩa Đô.

Đại diện UBND phường Xuân Đỉnh cho biết thêm, trong văn bản chỉ đạo, UBND phường cũng giao các tổ công an thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thường có xe tải ra vào khu vực phế thải và khu vực phía sau Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. "Mật phục, tuần tra và chốt chặn được triển khai luân phiên nhằm ngăn chặn tái diễn."

Cũng theo văn bản chỉ đạo mới nhất của UBND phường Xuân Đỉnh, ngoài trách nhiệm mật phục, xử lý của công an, Phòng Kinh tế – Hạ tầng và Đô thị được giao rà soát, đề xuất vị trí đặt bãi trung chuyển rác xây dựng để phục vụ nhu cầu của người dân, tránh phát sinh điểm đổ trộm tự phát. Việc này được thực hiện theo hướng dẫn của Sở Xây dựng Hà Nội tại Công văn 1230/SXD-CT năm 2024.

Các bộ phận chuyên môn cũng được yêu cầu nghiên cứu chế tài trong Nghị định 45/2022/NĐ-CP để tham mưu hướng xử lý triệt để. Văn phòng HĐND – UBND phường chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ và tổng hợp báo cáo.

Hà Nội: “Điểm nóng” rác thải xây dựng tái xuất tại Xuân Đỉnh và Nghĩa Đô - Ảnh 6.
Hà Nội: “Điểm nóng” rác thải xây dựng tái xuất tại Xuân Đỉnh và Nghĩa Đô - Ảnh 7.
Hà Nội: “Điểm nóng” rác thải xây dựng tái xuất tại Xuân Đỉnh và Nghĩa Đô - Ảnh 8.

Ngay gần đó trên tại địa bàn phường Nghĩa Đô cũng xuất hiện một bãi tập kết rác thải với quy mô lớn không kém 2 bãi tập kết tại phường Xuân Đỉnh. Ảnh: Nguyễn Quân

Không chỉ Xuân Đỉnh, tại phường Nghĩa Đô – địa bàn giáp ranh, tình trạng tương tự cũng được ghi nhận. Trao đổi với VTV Times, một lãnh đạo phường cho hay khu vực này nằm trong diện giải phóng mặt bằng của tuyến đường số 3; các phòng ban đã được yêu cầu phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi đổ thải trái phép và vi phạm môi trường. 

Hiện trạng tại khu vực sông Cầu Đá và dọc tuyến đường Hoàng Minh Thảo (giáp ranh giữa phường Xuân Đỉnh và Nghĩa Đô) cho thấy công tác quản lý chất thải xây dựng vẫn còn nhiều thách thức, nhất là trong bối cảnh địa bàn vừa sáp nhập, hệ thống hạ tầng chưa được tổ chức đồng bộ. Trong khi chờ các giải pháp lâu dài như bố trí bãi trung chuyển và hoàn thiện cơ chế giám sát, các biện pháp kiểm tra – mật phục đang được phường triển khai với mục tiêu ngăn chặn kịp thời và xử lý dứt điểm hành vi đổ trộm phế thải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.