Hà Nội dự kiến di dời các trường đại học có quy mô diện tích nhỏ khỏi nội đô

VTV.vn - TP Hà Nội dự kiến di dời toàn bộ các trường đại học, cao đẳng có diện tích nhỏ, cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu ra ngoài khu vực đô thị trung tâm.

Đây là một trong những nội dung của đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô, định hướng phát triển dài hạn với tầm nhìn 100 năm đang được đưa ra lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư từ nay cho đến ngày 23/3.

Hiện danh sách trường thuộc nhóm di dời chưa được công bố nhưng thành phố sẽ hỗ trợ xây dựng hạ tầng tại nơi mới. Cơ sở cũ được dùng cho giáo dục phổ thông và mục đích công cộng.

Hà Nội sẽ phát triển một số khu nghiên cứu, đào tạo trên quỹ đất sau khi phân tán các hoạt động đào tạo tập trung của các trường đại học ra ngoài đô thị trung tâm. Xây các cơ sở mới của trường đại học theo hướng phát triển các khu, cụm đại học, nghiên cứu tập trung làm cơ sở phát triển các mô hình đô thị đại học. Điều chỉnh hợp lý mạng lưới các trường đại học, cao đẳng ra ngoài khu vực đô thị trung tâm, với hạt nhân là khu vực Hòa Lạc.

Theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến năm 2030, trường đại học phải đảm bảo diện tích đất bình quân trên một người học chính quy tối thiểu là 25m2. Các trường cũng phải đảm bảo ít nhất 70% giảng viên được bố trí chỗ làm việc riêng biệt.

Nếu nhìn ở góc độ quy hoạch đô thị, việc di dời các trường đại học ra khỏi khu vực nội đô được kỳ vọng sẽ mở ra những không gian phát triển mới cho Hà Nội. Với sinh viên, những người trực tiếp học tập tại các khu đại học mới, không ít băn khoăn cũng được đặt ra.

Nguyễn Thị Như Quỳnh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, khi nghe thông tin các trường có thể di chuyển ra khu vực ngoại thành, Quỳnh băn khoăn việc đi lại và điều kiện học tập.

“Mình băn khoăn không biết việc di chuyển sẽ như thế nào, đi xe máy hay xe buýt công cộng, lộ trình ra sao và cơ sở vật chất có đáp ứng được nhu cầu học tập hay không”, Quỳnh chia sẻ.

Trong khi đó, Nguyễn Anh Khoa, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết đã có kinh nghiệm học tập tại khu Hòa Lạc nên việc di chuyển không còn quá xa lạ.

“Mình đã có khoảng hai năm học ở Hòa Lạc. Trường có các tuyến xe hỗ trợ sinh viên đi lại. Cơ sở vật chất cũng được đầu tư mới, có nhiều phòng nghiên cứu và không gian sinh hoạt hơn”, Khoa nói.

Bạn Nguyễn Trịnh Minh Trang cho rằng việc di chuyển các trường ra khu vực ngoại thành có thể góp phần cải thiện môi trường sống. "Việc di chuyển sẽ làm bầu không khí trong sạch hơn, mình mong các trường sẽ đưa ra các biện pháp di chuyển, cũng như việc nghỉ ngơi, ăn ở cho sinh viên''.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.