Nhiều trạm quan trắc vượt giá trị lịch sử tháng 5
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, từ ngày 22 - 27/5, Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố miền Trung đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng.
Từ ngày 24/5, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, cùng khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ghi nhận nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 38 - 40 độ C, cục bộ có nơi trên 40 độ C.
Đợt nắng nóng này khiến nhiều trạm quan trắc ghi nhận mức nhiệt vượt hoặc bằng giá trị lịch sử tháng 5. Tại trạm Uông Bí, Quảng Ninh, ngày 25/5, nhiệt độ cao nhất là 38 độ C, vượt giá trị lịch sử 37,5 độ C ngày 16/5/2013. Trạm Hiệp Hòa, Bắc Ninh ghi nhận 39,7 độ C, vượt giá trị lịch sử 39 độ C ngày 19/5/2019.
Tại trạm Bắc Giang, nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt 39,4 độ C, vượt giá trị lịch sử 39,1 độ C ngày 21/5/2020. Trạm Bắc Ninh ghi nhận 40,5 độ C, bằng giá trị lịch sử ngày 21/5/2020. Trạm Hải Dương thuộc thành phố Hải Phòng ghi nhận 39,6 độ C, bằng giá trị lịch sử ngày 21/5/2020.

Chị Nguyễn Hồng, ở khu vực Đức Giang, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội.
Nắng nóng kéo dài cũng tác động trực tiếp đến sinh hoạt của người dân đô thị. Chị Nguyễn Hồng, ở khu vực Đức Giang, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội, cho biết nhiều ngày qua gia đình phải hạn chế ra ngoài vào buổi trưa, chủ động dùng điện tiết kiệm và bổ sung nước thường xuyên. Theo chị, nắng nóng không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt mà còn đặt ra yêu cầu mỗi gia đình phải cẩn trọng hơn với nguy cơ chập cháy điện khi nhu cầu làm mát tăng cao.
Hà Nội là một trong những khu vực chịu tác động rõ của đợt nắng nóng lần này. Nhiều ngày liên tiếp, nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô thường xuyên ở mức 39 - 40 độ C. Tại trạm Hà Đông, ngày 26/5/2026 ghi nhận 41,1 độ C, chỉ thấp hơn mức 41,3 độ C từng ghi nhận trong tháng 5 năm 2019.
Theo phân tích khí tượng, Hà Nội nóng gay gắt do tác động đồng thời của vùng thấp nóng phía Tây, gió phơn và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Với mật độ bê tông hóa cao, nền nhiệt quan trắc tại Hà Nội thường cao hơn các khu vực lân cận từ 1 - 2 độ C.

Anh Đinh Gia Huy, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Anh Đinh Gia Huy, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, cho biết nắng nóng gay gắt khiến gia đình phải sử dụng điều hòa, quạt và các thiết bị làm mát nhiều hơn. Tuy nhiên, gia đình anh cũng chủ động dùng điện tiết kiệm, tránh bật cùng lúc nhiều thiết bị công suất lớn để hạn chế nguy cơ quá tải, chập cháy trong những ngày nhiệt độ tăng cao.
Bắc Bộ giảm nóng từ ngày 28/5
Trong chiều 27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40 - 45%.
Các nơi khác ở Bắc Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%.
Từ ngày 28/5, do tác động của khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, vùng thấp nóng phía Tây suy yếu bớt. Nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp, chủ yếu còn xảy ra tại khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế vẫn còn nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 50%.
Từ ngày 29/5, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ cơ bản kết thúc. Tại Trung Bộ, nắng nóng có xu hướng dịu dần.
Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ trong các bản tin dự báo là nhiệt độ đo trong lều khí tượng. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí cao hơn, tùy thuộc vào điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nguy cơ cháy rừng cũng cần được chú ý. Nắng nóng còn có thể gây mất nước, ảnh hưởng sức khỏe nếu người dân tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.
Trong những ngày nắng nóng còn duy trì, người dân cần hạn chế làm việc ngoài trời vào thời điểm nắng gắt, bổ sung nước, chủ động phòng nguy cơ chập cháy điện trong sinh hoạt và sản xuất.
Bình luận (0)