Hình minh họa.
Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống sốt rét (25/4), ngành Y tế Hà Nội tiếp tục khẳng định kết quả tích cực trong công tác phòng, chống và duy trì bền vững thành quả loại trừ bệnh sốt rét, đồng thời kiểm soát hiệu quả các bệnh ký sinh trùng thường gặp, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng trên địa bàn Thủ đô.
Những năm qua, công tác phòng, chống sốt rét tại Hà Nội được triển khai đồng bộ với mục tiêu xuyên suốt là không để bệnh quay trở lại. Thành phố đặt ra các chỉ tiêu cụ thể gồm không có sốt rét lây truyền trong cộng đồng, không có ca tử vong do sốt rét, đồng thời tiếp tục giảm gánh nặng các bệnh ký sinh trùng tại những khu vực có yếu tố dịch tễ nguy cơ.
Theo đánh giá chuyên môn, trong năm 2025, toàn thành phố không ghi nhận trường hợp sốt rét thứ phát và không có ca tử vong do sốt rét trong cộng đồng. Qua điều tra dịch tễ, ghi nhận 8 trường hợp mắc sốt rét, tất cả đều là ca ngoại lai, có tiền sử đi về từ khu vực châu Phi. Các trường hợp này đều nhiễm ký sinh trùng Plasmodium falciparum, trong đó có 1 ca sốt rét ác tính đã được phát hiện và điều trị kịp thời.
Năm 2026, thực hiện kế hoạch của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống sốt rét với chủ đề: "Tập trung mọi nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu loại trừ sốt rét tại Việt Nam vào năm 2030". Đây cũng là chủ đề được ngành y tế cả nước triển khai trong dịp 25/4 năm nay.
Song song với truyền thông nâng cao nhận thức, ngành Y tế Thủ đô tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cộng đồng, đặc biệt với nhóm có nguy cơ cao như người đi công tác, lao động hoặc trở về từ vùng sốt rét lưu hành. Các hoạt động xét nghiệm, sàng lọc, phát hiện sớm và điều trị kịp thời tiếp tục được duy trì thường xuyên nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân khi có biểu hiện sốt, rét run, vã mồ hôi, đặc biệt sau khi trở về từ vùng có dịch, cần đến cơ sở y tế để được xét nghiệm và điều trị sớm, tránh biến chứng nguy hiểm.
Bình luận (0)