Thành phố Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều dự án hạ tầng, giao thông trọng điểm, kéo theo lượng phế thải xây dựng phát sinh tăng mạnh, gây áp lực lớn lên hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý. Những ngày này, bụi phát tán từ các công trường xây dựng tiếp tục ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân. Trước thực trạng đó, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc trong xử lý chất thải rắn xây dựng, đồng thời bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.
Tại nhiều dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố, gạch vỡ, bê tông, sắt thép và các loại vật liệu xây dựng sau tháo dỡ được tập kết thành những đống lớn chờ vận chuyển. Dù các đơn vị thi công đã áp dụng nhiều biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, tình trạng bụi phát tán vẫn xảy ra.

Ông Diệp Xuân Thịnh, Tổ trưởng Tổ dân phố 16, phường Khương Đình cho rằng phế thải cần được vận chuyển khẩn trương để bảo đảm tiến độ dự án Vành đai 2,5 và giảm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
Hiện Hà Nội có hai vị trí xử lý chất thải rắn xây dựng gồm điểm chôn lấp tại bãi Nguyên Khê thuộc xã Thư Lâm và điểm xử lý, nghiền chất thải rắn xây dựng rộng 6,5ha tại nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc phường Yên Sở. Tuy nhiên, trong giai đoạn cao điểm triển khai các dự án trọng điểm, lượng phế thải phát sinh tăng đột biến khiến năng lực tiếp nhận, trung chuyển và xử lý chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.
Các sở, ngành liên quan đang đề xuất bố trí điểm tập kết tạm thời, hướng dẫn chủ đầu tư phân loại, tái sử dụng và xử lý tại chỗ. Đáng chú ý, công nghệ nghiền tái chế lưu động với công suất khoảng 500 tấn/ngày đặt ngay tại công trường dự kiến sớm được đưa vào vận hành.
Ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng phòng Quản lý chất thải rắn, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết khó khăn lớn nhất là lượng phế thải phát sinh rất lớn trong cùng một thời điểm. Thành phố đang đề nghị các xã, phường bố trí vị trí tạm chứa để phục vụ công tác tái chế, xử lý, đồng thời triển khai các cơ chế khuyến khích tái chế theo Luật Thủ đô.

Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất phát triển các khu xử lý chất thải rắn xây dựng tập trung tại trạm X16A, X16B Chương Dương, Nhà máy Dục Tú và khu xử lý Tiến Thắng, kết hợp xử lý tại các điểm tập trung cấp xã và tại chỗ. Trong bối cảnh Hà Nội tăng tốc đầu tư hạ tầng, việc mở rộng năng lực tiếp nhận, đẩy mạnh tái chế và tận dụng vật liệu sau phá dỡ được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực cho thành phố, hạn chế ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Xử lý chất thải rắn xây dựng không chỉ là bài toán của Hà Nội mà còn là thách thức chung của nhiều địa phương. Hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường theo hướng thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Đáng chú ý, dự thảo quy định đất, đá, bê tông, gạch, cát thải từ hoạt động xây dựng phải được tái sử dụng làm vật liệu xây dựng hoặc san lấp mặt bằng, góp phần biến chất thải thành nguồn tài nguyên phục vụ phát triển bền vững.
Bình luận (0)