Hà Nội: Hàng trăm hecta đất ở bị ''vẽ" thành đất rừng, người dân không thể sửa nhà, làm sổ đỏ

Tuyết Mai, Anh Nguyên

31/10/2025 23:12 GMT+7

VTV.vn - Đất ở, đất vườn của nhiều hộ dân tại Ba Vì, Yên Bài (Hà Nội) sinh sống ổn định hàng chục năm nay bỗng bị đưa vào quy hoạch rừng, gây bao hệ lụy đời sống.

Theo số liệu thống kê, Hà Nội hiện có 2.700 ha đất rừng nhưng có một nghịch lý là nhiều hecta đất ở, đất vườn lâu đời của người dân hay đất trường học, nhà văn hóa, thậm chí là cả đất quốc phòng đang chồng lấn với đất rừng. Những bất cập trong quy hoạch rừng khiến nhiều hộ dân lâm vào cảnh đang sống và ở ổn định bỗng nhiên đất ở của họ bị đưa vào quy hoạch rừng, từ đó gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Anh Nguyễn Văn Tiến (thôn Quýt, xã Yên Bài, TP Hà Nội) cho biết, cơn bão số 10 vừa qua đã khiến đất trên đồi sạt tới móng nhà anh. Rất may là gia đình đã kịp di dời trong đêm để bảo toàn tính mạng nhưng lại đối mặt với thực tế là không thể sửa nhà, không thể xây lại mới. Nguyên nhân là do theo quy hoạch rừng được lập năm 2013, vị trí đất ở nhà anh nằm trong khu vực được đánh dấu là đất rừng - vùng đệm của Vườn Quốc gia Ba Vì. Trong khi đất nhà anh nằm trong khu vực dân cư sinh sống ổn định trước những năm 1980.

Cũng trong tình trạng tương tự, do nhà ở đã xuống cấp, gia đình bà Phạm Hồng Vân cũng đã làm đơn xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chia cho các con và xây lại nhà mới và trạng trại chăn nuôi nhưng không được. Lý do đất của gia đình nằm trong quy hoạch rừng năm 2013 trong khi các hộ dân không hề biết gì về bản quy hoạch rừng này.

Không chỉ đất ở mà đất vườn của các hộ dân cũng bị quy là đất rừng. Từ năm 2013, sau khi có quy hoạch rừng, rất nhiều cây cối được trồng trước khi quy hoạch đã bị cấm không được khai thác với lý do cây trồng nằm trong quy hoạch rừng cần được bảo vệ.

Xã Yên Bài là địa phương có diện tích rừng lớn nhất Hà Nội nhưng hiện đang có 67 ha đất ở đã được cấp sổ đỏ của người dân đang bị vẽ vào quy hoạch rừng. 275 ha đất ở đất vườn và các loại đất khác bị dừng chưa được cấp sổ do đang bị vẽ vào quy hoạch rừng, hiện chưa bóc tách ra được.

Đất ở bị đưa vào quy hoạch rừng do trồng cây lâm nghiệp

Tình trạng này không chỉ diễn ra tại xã An Bài mà còn diễn ra ở một số địa phương khác của Hà Nội. Vào những năm 1989 - 1990, nhiều xã có đất trống, đất gồi đò đăng ký trồng cây phủ xanh đất trống đồi núi trọc, phát triển kinh tế gia đình theo chương trình PAM do Chương trình Lương thực thế giới tài trợ. Tại thời đó, nhiều hộ gia đình đã mang cây giống về trồng trên đất ở, đất vườn nhà mình để được hỗ trợ gạo ăn. Thế nhưng sau đó, nhiều diện tích đất ở, đất vườn của họ lại bị thống kê thành đất rừng.

Ông Nguyễn Văn Nghiệp (thôn Lặt, xã Ba Vì, TP Hà Nội) cho biết, năm 1998, đăng ký chuơng trình PAM trồng cây phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Sau khi trồng trên đất rừng nhà mình, ông tiếp tục mang giống bạch đàn trồng tiếp trên diện tích đất ở và đất vườn còn lại để nhận hỗ trợ gạo ăn. Bạch đàn đã thu hoạch xong và chuyển lại sang trồng loại cây khác từ lâu. Mấy năm trước, khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình ông bị từ chối với lý do, theo các tài liệu kiểm kê rừng, đất của gia đình là đất rừng chứ không phải đất ở.

Còn gia đình ông Dũng sống trên mảnh đất này từ năm 1963 và đã được cấp giấy chứng nhận từ năm 1997 thế nhưng không hiểu sao, theo bản đồ quy hoạch rừng năm 2013, đất của gia đình ông và nhiều hộ khác trong thôn lại nằm trong quy hoạch rừng thậm chí trong các báo cáo kiểm kê hiện trạng rừng, đất ở lại được xác định là đất rừng.

Đại diện UBND xã Ba Vì cho biết, chiếu theo quy hoạch rừng năm 2013, hiện đang có 500 ha đất ở đất vườn của các hộ dân đang nằm trong quy hoạch rừng. Có những vị trí ngay trung tâm xã, khu vực đồng bằng nơi dân cư đông đúc không phải là đất rừng cũng bị vẽ thành đất rừng khiến địa phương gặp khó khăn trong công tác quản lý.

Trước những bất cập nêu trên, từ năm 2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 57 về rà soát rừng và đất lâm nghiệp với mong muốn bóc tách đất ở của bà con ra khỏi quy hoạch rừng. Tuy nhiên, việc rà soát này vẫn chưa xong.

Sau khi sáp nhập, Hà Nội hiện có 25 xã có rừng đang tiếp tục rà soát. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng đã thành lập tổ công tác rà soát để đôn đốc giám sát hỗ trợ các xã có rừng trong việc bóc tách đất ở, đất vườn và các loại đất khác ra khỏi đất rừng phục vụ cho công tác làm sạch dữ liệu đất đai của thành phố.

Tin liên quan

Nhiều diện tích đất có sổ đỏ ở Hà Nội biến thành đất rừng

Nhiều diện tích đất có sổ đỏ ở Hà Nội biến thành đất rừng

Nhiều người dân tại xã Ba Vì, TP Hà Nội phản ánh đất ở, đất vườn nhiều đời nay dù đã có sổ đỏ, nhưng trong các biên bản kiểm kê rừng năm 2015, lại được báo cáo là đất rừng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.