Hà Nội khôi phục hệ thống điện sau mưa lũ

Nguyễn Sơn - Dương Dũng

21/10/2025 14:05 GMT+7

VTV.vn - EVN Hà Nội đã huy động lực lượng khẩn trương khôi phục hệ thống điện, đảm bảo cấp điện an toàn cho người dân vùng ngập.

Nằm giáp ranh tỉnh Thái Nguyên, hai xã Trung Giã và Đa Phúc của Thủ đô Hà Nội là những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ vừa qua, khi nước sông Cầu dâng cao. Hạ tầng cơ sở, đặc biệt là hệ thống lưới điện tại khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hà Nội) đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng khôi phục điện cho nhân dân.

Tại thôn Ngô Đạo, xã Đa Phúc – nơi có phần lớn hộ dân sinh sống ngoài đê hữu Cầu – hơn 500 hộ dân bị chìm trong nước lũ. Dù sau 11 ngày, nước đã rút gần hết nhưng công tác khắc phục hậu quả vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc khôi phục hệ thống điện lưới từng ngập sâu từ 4 đến 5 mét nước.

EVN Hà Nội khẩn trương khôi phục điện sau mưa lũ - Ảnh 1.

Ông Vương Đình Chuội, Trưởng thôn Ngô Đạo, cho biết: “Đến giờ phút này còn khoảng 200 hộ vẫn đang mất điện. Những tuyến đã khô ráo, chúng tôi phối hợp cùng điện lực phục vụ nhân dân trở lại".

Ngay khi nước rút, hàng trăm cán bộ, công nhân viên của các đội công tác trực thuộc Công ty Điện lực Sóc Sơn đã có mặt tại hiện trường, rà soát từng trạm biến áp, từng đường dây, từng hộ dân bị ảnh hưởng. Các nhóm công nhân chia nhau kiểm tra cách điện, vệ sinh thiết bị, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn sau khi nước rút. Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, công tác khôi phục điện vẫn được triển khai nhịp nhàng, đảm bảo vừa nhanh vừa tuyệt đối an toàn.

Ông Ngô Văn Hồng, người dân xã Đa Phúc, chia sẻ: “Công nhân điện lực hướng dẫn tôi cách vệ sinh, phòng tránh chập điện khi đóng điện. Chi nhánh cũng cử người vào giúp gia đình sửa chữa".

EVN Hà Nội khẩn trương khôi phục điện sau mưa lũ - Ảnh 2.

Nhà ngập sâu hơn 4m, toàn bộ thiết bị điện của gia đình anh Vương Đình Đức đều bị hư hỏng. Tuy nhiên, ngay sau khi nước rút, công nhân điện lực đã có mặt hỗ trợ sửa chữa, khôi phục lại các thiết bị thiết yếu. “Sau khi cấp điện, bên công ty điện lực cũng đến kiểm tra an toàn cho bà con. Trong lúc mưa lũ, gia đình tôi phải đi sơ tán, giờ có điện rồi sẽ đưa gia đình về khắc phục hậu quả"- anh Đức nói.

Không chỉ dừng lại ở công tác kỹ thuật, các công nhân ngành điện còn hỗ trợ người dân thu dọn nhà cửa, di chuyển đồ đạc để ổn định cuộc sống.

EVN Hà Nội khẩn trương khôi phục điện sau mưa lũ - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Minh Cam, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sóc Sơn, cho biết: “Địa bàn chúng tôi quản lý gồm 7 xã, trong đó Trung Giã và Đa Phúc chịu thiệt hại nặng nhất sau cơn bão số 11 Matmo, ảnh hưởng đến sinh hoạt của khoảng 36.000 khách hàng. Ngay khi nước rút đến mức an toàn, chúng tôi lập tức triển khai kiểm tra và khôi phục điện từng khu vực trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, nguyên tắc cao nhất vẫn là an toàn – không chỉ cho người dân mà cả cán bộ, công nhân viên. Điện chỉ được cấp trở lại khi đã bảo đảm đủ điều kiện kỹ thuật và an toàn điện".

Đến cuối giờ chiều ngày 20/10, Công ty Điện lực Sóc Sơn đã hoàn tất việc khôi phục cấp điện an toàn cho gần 200 hộ dân cuối cùng trên địa bàn Thủ đô bị ảnh hưởng do ngập úng sau mưa lũ.

Tin liên quan

Nỗ lực khôi phục điện, thông tin liên lạc sau mưa lũ

Nỗ lực khôi phục điện, thông tin liên lạc sau mưa lũ

VTV.vn - Cùng với việc đảm bảo an toàn cho người, tài sản, việc khôi phục điện và viễn thông cũng đang được tích cực triển khai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.