Năm học 2025-2026, thành phố có 122 trường THPT công lập, với gần 80.000 chỉ tiêu lớp 10. Bước sang năm học 2026-2027, chỉ tiêu dự kiến tăng khi nhiều trường mới hoàn thiện cơ sở vật chất.
Đáng chú ý, Trường THPT Phúc Thịnh và Trường THPT Đỗ Mười sẽ bước vào kỳ tuyển sinh chính thức đầu tiên theo tuyến. Trước đó, mỗi trường từng được giao 450 chỉ tiêu bổ sung sau khi công bố điểm chuẩn, tạo thêm cơ hội cho gần 1.000 học sinh chưa trúng tuyển nguyện vọng nào.
Ngoài ra, các dự án như Trường THPT Việt Hùng, Trường THPT Uy Nỗ; một trường quy mô 10.000 m² tại phường Phú Diễn và một trường mới tại phường Yên Hòa cũng dự kiến đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027.
Thành phố đồng thời rà soát quỹ nhà, đất công để chuyển đổi công năng sang làm trường học. Đến nay, 7 cơ sở đã được đề xuất sử dụng làm trường, góp phần tăng dần tỷ lệ học sinh được học THPT công lập.
Những điểm cần lưu ý về kỳ thi
Dù cơ hội tăng lên, việc trúng tuyển lớp 10 công lập vẫn phụ thuộc vào kỳ thi chung do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức.
Thí sinh dự thi 3 môn độc lập: Toán, Ngữ văn (tự luận, 120 phút mỗi môn) và Ngoại ngữ (trắc nghiệm, 60 phút). Với môn Ngoại ngữ, học sinh có thể chọn một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật hoặc Hàn.
Chỉ những thí sinh đủ bài thi, không vi phạm quy chế và không có bài thi bị điểm 0 mới được xét tuyển.
Dự kiến năm học 2026-2027 có khoảng 88.000 học sinh được tuyển vào THPT công lập, trong khi tổng số học sinh tốt nghiệp THCS cao hơn nhiều. Vì vậy, bên cạnh việc mở rộng trường lớp, sự chuẩn bị nghiêm túc về kiến thức, kỹ năng và tâm lý vẫn là yếu tố quyết định giúp học sinh nắm chắc cơ hội vào lớp 10.
Bình luận (0)