Nhiều người dân tại xã Yên Bài (Hà Nội) phản ánh, năm 2012, khi triển khai lập quy hoạch rừng, đất ở và đất vườn nhiều đời nay của họ đã bị vẽ vào đất quy hoạch rừng, khiến họ không thể sửa chữa, xây lại nhà ở, thậm chí hạn chế tất cả các quyền trên đất.
Anh Tiến (thôn Quýt, xã Yên Bài, TP Hà Nội) cho biết, cơn bão số 10 vừa qua, đất trên đồi đã sạt tới móng nhà anh và để lại hậu quả. Rất may là gia đình đã kịp di dời trong đêm để bảo toàn tính mạng, nhưng lại đối mặt với thực tế là không thể sửa nhà, xây lại mới. Nguyên nhân là do theo quy hoạch rừng được lập năm 2013, vị trí đất nhà anh nằm trong khu vực được đánh dấu là đất rừng - vùng đệm của Vườn Quốc gia Ba Vì. Trong khi đất nhà anh nằm trong khu vực dân cư sinh sống ổn định trước những năm 1980.
"Khó khăn nhất của gia đình tôi hiện nay là đất ở giáp ranh với Vườn Quốc gia Ba Vì nên không được múc đất đi và không được xây nhà", anh Nguyễn Văn Tiến chia sẻ.

Anh Tiến (thôn Quýt, xã Yên Bài, TP Hà Nội) không thể sửa nhà, xây lại mới do vị trí đất nhà anh nằm trong khu vực được đánh dấu là đất rừng - vùng đệm của Vườn Quốc gia Ba Vì.
Trong tình trạng tương tự, nhà đã xuống cấp, gia đình bà Vân (thôn Quýt, xã Yên Bài, TP Hà Nội) cũng đã làm đơn xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chia cho các con và xây lại nhà mới, trang trại chăn nuôi nhưng không được. Lý do là đất của gia đình nằm trong quy hoạch rừng năm 2013, trong các hộ dân không hề biết gì về bản quy hoạch rừng này.
Không chỉ đất ở, mà đất vườn của các hộ dân cũng bị quy là đất rừng. Từ năm 2013, sau khi có quy hoạch rừng, nhiều cây cối được trồng trước khi quy hoạch đã bị cấm không được khai thác, với lý do cây nằm trong quy hoạch rừng cần được bảo vệ.
Xã Yên Bài là địa phương có diện tích rừng lớn nhất Hà Nội, nhưng hiện đang có 67 ha đất ở đã được cấp sổ đỏ cho người dân đang bị vẽ vào quy hoạch rừng. 275 ha đất ở, đất vườn và các loại đất khác bị dừng chưa được cấp sổ, do đang bị vẽ vào quy hoạch rừng, hiện chưa bóc tách ra được.
"Chúng tôi sẽ báo cáo thành phố kiến nghị có giải pháp đưa ra để các hộ dân được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cũng như được xây, sửa nhà", ông Nguyễn Thanh Sơn (Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bài, TP Hà Nội) cho biết.
Nhận thấy bất cập của quy hoạch rừng, Hà Nội cũng đang yêu cầu các địa phương rà soát bóc tách đất ở, đất vườn của người dân ra khỏi quy hoạch. Tuy nhiên việc bóc tách này nhiều năm nay vẫn chưa xong khiến địa phương đang gặp khó trong công tác quản lý. Người dân cho biết, việc sai sót trong việc lập quy hoạch rừng không phải do họ và mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, giải quyết dứt điểm để trả lại quyền lợi hợp pháp trên đất cho bà con.
Có thể thấy, sai sót trong quy hoạch không chỉ khiến cuộc sống của người dân xã Yên Bài bị đảo lộn, mà còn gây lãng phí, ách tắc trong quản lý đất đai suốt nhiều năm qua.
Bình luận (0)