Sáng 6/3/2026, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 332 và Kế hoạch số 383 của UBND TP về giải quyết các điểm nghẽn trật tự đô thị và ùn tắc giao thông. Hội nghị kết nối đến các điểm cầu cơ sở với hơn 470 đại biểu là lãnh đạo UBND, Ban Chỉ huy Công an và Cảnh sát trật tự cấp xã, phường tham dự.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo giải quyết "5 điểm nghẽn" của Thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự tại điểm cầu trung tâm có lãnh đạo các sở, ban, ngành của Thành phố và các Phó Giám đốc CATP.

Toàn cảnh Hội nghị.
Nhiều kết quả tích cực trong chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc
Theo báo cáo của Thượng tá Bùi Nhật Quang, Trưởng phòng Tham mưu, thời gian qua các cấp, ngành đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm khắc phục hai điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Toàn thành phố đã thu hồi 11.595 bộ cọc chống cây bằng gỗ, tre; chỉnh trang 1.120 tuyến phố với hơn 29.000 vị trí tủ, trụ, bốt điện cũ, hỏng được sơn sửa, thay thế.
Nhiều điểm trông giữ phương tiện miễn phí phục vụ người dân du xuân tại Phủ Tây Hồ, Đình Kim Liên, Quán Thánh, Chùa Phúc Khánh… được tổ chức hiệu quả.
Lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra kiểm soát với hơn 3.000 lượt, xử phạt 2.597 trường hợp vi phạm, thu hơn 1,8 tỷ đồng. Trong đó, 1.403 trường hợp bị xử lý qua hệ thống camera giám sát.
Về giao thông, lực lượng chức năng đã giải quyết 46 điểm thường xuyên ùn tắc, đồng thời điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu và tổ chức lại giao thông tại nhiều điểm có lưu lượng phương tiện lớn.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Nhiều địa bàn tái diễn vi phạm
Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế tại một số địa bàn.
Trong dịp Tết, tình trạng chợ hoa lấn chiếm lòng đường gây cản trở giao thông xảy ra tại phường Tương Mai; các chợ hoa tự phát xuất hiện tại xã Hồng Sơn, Mỹ Đức, Phúc Sơn, Bình Minh, Xuân Mai, Hoài Đức.
Tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường chậm được xử lý tại các phường Hoàng Liệt, Xuân Đỉnh. Trong đêm giao thừa và sau khi bắn pháo hoa, hoạt động trông giữ phương tiện trái phép diễn ra tại phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam.
Vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tiếp tục tái diễn tại nhiều địa bàn như Hoàn Kiếm, Hà Đông, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cửa Nam, Láng Thượng, Đống Đa.
Một số tuyến phố còn xảy ra tình trạng các cơ sở kinh doanh, vật liệu xây dựng sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, đỗ xe như tuyến Hồng Hà, Bạch Đằng, Phúc Tân, Chương Dương Độ; tuyến Chùa Bộc; Nguyễn Văn Lộc; Vũ Trọng Khánh...
Đáng chú ý, tại một số nơi, vi phạm lập tức tái diễn khi không có lực lượng chức năng tuần tra, như tại các tuyến phố Văn Miếu, Nguyễn Khuyến, Trần Quý Cáp hay khu vực Đồng Xuân, Hàng Giấy, Gầm Cầu, Trần Nhật Duật.
Không để tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa"
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng phê bình thái độ làm việc thiếu trách nhiệm của một số đơn vị cơ sở khi để vi phạm kéo dài.
"Vi phạm rõ ràng, kéo dài nhiều ngày, nhưng Công an phường, Cảnh sát trật tự lại không nắm được. Không thể có chuyện Thành phố nhìn thấy mà cơ sở làm ngơ", Giám đốc CATP nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu Phòng Tham mưu và các đơn vị nghiệp vụ lập danh sách theo dõi, chấm điểm thi đua hằng tháng đối với từng địa bàn. Nếu sau 3 lần nhắc nhở mà vẫn để tái diễn vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, Trưởng Công an phường, xã sẽ bị đánh giá "không hoàn thành nhiệm vụ".
Giám đốc CATP cũng nhấn mạnh, chính quyền cơ sở không được "khoán trắng" nhiệm vụ đảm bảo trật tự đô thị cho lực lượng Công an. Chủ tịch UBND các xã, phường phải rà soát, phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tuyến phố".
Đồng thời yêu cầu lực lượng Công an cấp xã không tự ý phân luồng giao thông mang tính cảm tính; mọi phương án điều tiết giao thông phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông để bảo đảm tính khoa học, thông suốt.
Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu toàn lực lượng và các cấp chính quyền thực hiện nghiêm nguyên tắc "3 không": không làm theo phong trào; không để tái diễn vi phạm trên các tuyến phố đã được giải tỏa; không để hình thành các điểm ùn tắc giao thông mới.
Việc giải quyết các điểm nghẽn về trật tự đô thị phải được triển khai thường xuyên, liên tục, kiên trì, tuyệt đối không làm theo kiểu "đánh trống bỏ dùi".
Đối với các tuyến phố đã được lập lại trật tự, yêu cầu đặt ra là "làm đến đâu sạch đến đó và phải giữ bằng được".
Giám đốc CATP cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan như Sở Xây dựng, Tổng công ty Điện lực, Sở Văn hóa – Thể thao, Sở Tài nguyên và Môi trường… chủ động thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công, không để tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm.
Bình luận (0)