Đoàn giám sát của CDC Hà Nội vừa triển khai kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dại tại xã Hạ Bằng, sau khi địa phương ghi nhận ổ dịch trên chó.
Theo báo cáo, trong tuần qua đã phát hiện 1 ổ dịch dại trên chó tại thôn 3, xã Hạ Bằng. Con chó mắc bệnh đã cắn 2 người dân. Ngay sau sự việc, các trường hợp bị cắn được đưa đến cơ sở y tế để điều trị dự phòng bằng huyết thanh kháng dại và tiêm vaccine phòng dại theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Tính từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận 3 ổ dịch dại trên chó tại các xã Hạ Bằng và Hòa Lạc, Hà Nội, Việt Nam, tuy nhiên chưa ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh dại.
Theo CDC Hà Nội, việc xuất hiện các ổ dịch trên chó, đặc biệt là trường hợp chó dại cắn người, cho thấy nguy cơ bệnh dại vẫn tiềm ẩn trong cộng đồng nếu người dân không chủ động tiêm phòng và xử trí kịp thời khi bị chó, mèo cắn.
Ngay sau khi ghi nhận ổ dịch, Trạm Y tế xã Hạ Bằng đã phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng thú y rà soát các trường hợp tiếp xúc với con vật nghi dại, đồng thời tăng cường giám sát những người bị chó, mèo cắn để hướng dẫn điều trị dự phòng.
Các hoạt động giám sát dịch tễ tại cộng đồng cũng được triển khai, bao gồm kiểm soát đàn chó, mèo nuôi và kiểm tra việc quản lý, nuôi nhốt vật nuôi tại các hộ gia đình.
Theo thống kê, toàn xã Hạ Bằng hiện có 3.746/3.840 con chó, mèo đã được tiêm vaccine phòng dại, đạt tỷ lệ 97,6%. Chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động các hộ dân còn lại đưa vật nuôi đi tiêm phòng nhằm đạt tỷ lệ bao phủ cao, hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
Đoàn giám sát của CDC Hà Nội đánh giá công tác phòng, chống bệnh dại tại địa phương được duy trì thường xuyên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, thú y và chính quyền cơ sở.
Tuy nhiên, để phòng bệnh hiệu quả, trạm y tế và chính quyền địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh truyền thông tại cộng đồng thông qua hệ thống loa truyền thanh, các buổi tuyên truyền tại thôn, khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức của người dân về mức độ nguy hiểm của bệnh dại.
Ngành Y tế Thủ đô khuyến cáo khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, người dân cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục trong ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn và nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời.
Bên cạnh đó, người dân cần quản lý, nuôi nhốt chó mèo đúng quy định và đưa vật nuôi đi tiêm vaccine phòng Bệnh dại đầy đủ, định kỳ nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
Bình luận (0)