Ông Hưng (thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội) cho biết, việc thi công Quốc lộ 1A qua đây đã chặn mất hoàn toàn đường cống lộ thiên. Mùi hôi thối bốc lên thường xuyên, ảnh hưởng nặng nhất là các hộ dân có nhà sát miệng cống.
"40 hộ xả ra đường cống này. Nó dâng lên, không hạ xuống", ông Đặng Văn Hưng chia sẻ.
"Khu dân cư chúng tôi là khu tập thể trại giam số 2 của Công an Hà Nội. Từ đầu năm đến giờ bị ngập nước, chúng tôi cũng đã họp và kiến nghị với chính quyền địa phương có văn bản gửi lên xã, lên huyện Thanh Trì cũ, mà vẫn chưa được giải quyết. Sau khi sáp nhập thành xã Ngọc Hồi chúng tôi lại có văn bản tiếp", ông Lộc Văn Bản (thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội) cho biết.

Chỉ cần trời mưa không cần to, mà hơi dai dẳng, là nước cống dềnh lên cao hơn miếng ống xả ra của các nhà và nước ở cống chảy ngược vào nhà vệ sinh các hộ dân.
Tuy nhiên, đáng sợ nhất không chỉ là mùi hôi thối. Người dân tại đây cho biết, chỉ cần trời mưa không cần to, mà hơi dai dẳng, là nước cống dềnh lên cao hơn miếng ống xả ra của các nhà và nước ở cống chảy ngược vào nhà vệ sinh các hộ dân.
"Không đi vệ sinh được, nó dềnh lên không dám đi. Nhất là thời gian lụt vừa qua, đến hàng tuần, toàn phải đi vệ sinh nhờ, đạp xe vào trong làng", bà Hà Thị Bích (thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội) bức xúc nói.
Dự án thi công cải tạo tuyến đường Quốc lộ 1A kéo dài 4km được triển khai từ năm 2011. Do vướng mặt bằng nên đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Đại diện chủ đầu tư dự án lý giải, hạng mục thi công Quốc lộ 1A chỉ được phê duyệt thiết kế hệ thống cống thoát nước mặt. Theo quy hoạch, hướng thoát nước chính của khu dân cư này là ở hướng ngược lại với Quốc lộ 1A.
"Trước mắt để đảm bảo cho người dân, ban đã chỉ đạo nhà thầu xây dựng những hố ga cạnh những tuyến đường ngõ dân cư ra để thoát nước vào Quốc lộ 1A. Trong tháng 11, ban sẽ chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu triển khai đồng bộ vị trí tại các ngõ khu dân cư, để đảm bảo thoát nước cho người dân", ông Nguyễn Quang Thịnh (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội) thông tin.
Ông Thịnh cũng cho biết, đây chỉ là biện pháp tạm thời. Về lâu dài chính quyền địa phương cần nghiên cứu, đầu tư để xây dựng, đấu nối đường thoát nước thải cho khu dân cư này về phía Đông để kết nối với điểm xả là hạ lưu sông Tô Lịch.
Bình luận (0)