Hà Nội triệt phá quán Karaoke trá hình
Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô, Công an thành phố Hà Nội tăng cường quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tập trung làm sạch các cơ sở "núp bóng" karaoke hoạt động trái phép tại xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội. Mục tiêu là giữ vững kỷ cương, phòng ngừa tệ nạn xã hội ngay từ địa bàn cơ sở.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều quán karaoke trá hình
Tại cơ sở karaoke trá hình Gia Hưng xã Vĩnh Thanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Công an xã Vĩnh Thanh kiểm tra đột xuất và xác định cơ sở không có giấy phép kinh doanh. Thời điểm kiểm tra, có 4/6 phòng hát đang có khách sử dụng dịch vụ. Cơ sở bố trí tầng 1 và tầng 2 làm phòng karaoke; tầng 3 là nơi lưu trú của nữ nhân viên.
Lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 25 nữ nhân viên, trong đó nhiều trường hợp sinh từ năm 2006 đến năm 2010, thuộc nhóm lao động chưa thành niên; cùng 5 nhân viên nam phụ trách điều phối nữ nhân viên thông qua nhóm chat chung. Một số nhân viên khai nhận làm việc không có giờ cố định và không có cam kết bằng hợp đồng. Nhân viên sinh năm 2008 khai "ăn ở tại quán", thu nhập tính theo ca; có tháng lên tới hơn 30 triệu đồng.
Anh Nguyễn Tuấn Anh, thu ngân cơ sở, khai: "Quán không có giấy phép kinh doanh… Lúc quán chỉ mở khi có khách, còn lại đóng kín." Theo thông tin thu thập tại hiện trường, cơ sở vận hành theo hình thức "khách quen giới thiệu khách quen", giá dịch vụ khoảng 200 nghìn đồng/giờ hát, nhằm hạn chế lộ diện và né kiểm tra.

Lực lượng chức năng ập vào quán karaoke lúc nửa đêm phát hiện cơ sở kinh doanh không có giấy phép hoạt động
Tại cơ sở karaoke khác có tên Hương Cau trên địa bàn xã Vĩnh Thanh, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện cơ sở không có giấy phép kinh doanh và bố trí người canh phòng từ xa để đối phó. Khi phát hiện tổ công tác, các đối tượng canh phòng có động thái đóng cửa che giấu hoạt động bên trong. Tổ công tác đã kịp thời ngăn chặn, tiến hành kiểm tra và ghi nhận một số nữ nhân viên đang có mặt tại quán.
Sau kiểm tra, các nữ nhân viên làm việc tại các cơ sở karaoke trá hình được Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội bàn giao cho Công an xã Vĩnh Thanh tiếp tục xử lý theo đúng quy định pháp luật, phục vụ xác minh nhân thân, độ tuổi, tình trạng cư trú và các nội dung liên quan.
Thượng tá Khuất Hồng Sơn, Phó phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội, cho biết đơn vị đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện và cơ sở nghi vấn vi phạm trên toàn địa bàn; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, triển khai theo nguyên tắc "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".
Hoạt động kiểm tra tại xã Vĩnh Thanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cao điểm của Công an thành phố Hà Nội, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội đầu năm 2026.
Từ kết quả kiểm tra, yêu cầu đặt ra: siết kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngành nghề có điều kiện; xử lý nghiêm cơ sở không phép, hành vi che giấu, đối phó; đồng thời làm rõ trách nhiệm chủ cơ sở trong việc tổ chức lưu trú, quản lý nhân sự và sử dụng lao động, nhất là nhóm chưa thành niên. Cùng với xử lý, lực lượng Công an tiếp tục bám nắm địa bàn, rà soát cơ sở nghi vấn, phối hợp chặt chẽ để ngăn hình thành tụ điểm phức tạp, giữ bình yên cho Nhân dân.

Công an Thành phố Hà Nội triển khai đợt cao điểm kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện và cơ sở nghi vấn vi phạm trên toàn địa bàn
Karaoke là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bắt buộc tuân thủ giấy phép, tiêu chuẩn an toàn, quản lý khách và quản lý nhân sự. Khi cơ sở hoạt động không phép, đóng kín cửa, tổ chức lưu trú tại chỗ và tuyển người rất trẻ, nguy cơ phát sinh vi phạm về an ninh trật tự tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đời sống khu dân cư. Vì vậy, kiểm tra đột xuất không chỉ xử lý một điểm vi phạm, mà còn là thông điệp răn đe, củng cố kỷ cương quản lý nhà nước.
Với các trường hợp lao động chưa thành niên, trọng tâm là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các em. Công an cơ sở phối hợp gia đình và chính quyền địa phương xác minh, quản lý, hỗ trợ ổn định nơi cư trú; đồng thời làm rõ trách nhiệm của người tổ chức, điều hành, tuyển dụng và bố trí ăn ở tập trung.
Thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục nắm tình hình, lập hồ sơ quản lý địa bàn, tăng kiểm tra theo chuyên đề, xử lý nghiêm hành vi tái phạm.
Bình luận (0)