Sáng 13/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường sắt đối với 60 hộ kinh doanh “cà phê đường tàu” trên địa bàn phường.
Khu vực “cà phê đường tàu” kéo dài từ Giải Phóng đến Khâm Thiên hiện có khoảng 60 hộ kinh doanh cà phê, dịch vụ ăn uống. Trong nhiều năm qua, nơi đây trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Tuy nhiên, cùng với đó cũng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về trật tự đô thị, nhất là tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt để kinh doanh, tụ tập đông người, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền
Trước thực tế trên, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 và Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhiều lần tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, lực lượng chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt.
Tại buổi tuyên truyền, lực lượng chức năng đã phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt; đồng thời phân tích rõ những nguy cơ xảy ra tai nạn khi các hộ kinh doanh bày bàn ghế, đón khách, tổ chức ăn uống trong phạm vi hành lang đường sắt. Đặc biệt, tình trạng du khách tập trung đông, chụp ảnh, đứng ngồi sát đường ray khi tàu sắp chạy qua được xác định là hành vi rất nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro cao về tai nạn giao thông.
Cán bộ tuyên truyền nhấn mạnh, việc lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt để kinh doanh không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn chạy tàu, tính mạng của người dân và du khách. Các hộ kinh doanh được yêu cầu ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, chủ động nhắc nhở khách hàng chấp hành quy định, không tụ tập, đứng ngồi trong khu vực nguy hiểm khi có tàu lưu thông.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an phường sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh và người dân.
Thông qua hoạt động này, lực lượng chức năng kỳ vọng từng bước chấm dứt tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt để kinh doanh, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giữ gìn trật tự đô thị và xây dựng hình ảnh du lịch Thủ đô văn minh, an toàn.
Bình luận (0)