Hà Nội yêu cầu chấm dứt bị động trong chống úng ngập

VTV.vn - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu chấm dứt bị động trong chống úng ngập, khẩn trương hoàn thành các dự án thoát nước, nâng cao năng lực tiêu thoát nước mùa mưa năm 2026.

Các điểm xảy ra úng ngập trên địa bàn TP Hà Nội năm 2025. Ảnh: Sở Xây dựng

Các điểm xảy ra úng ngập trên địa bàn TP Hà Nội năm 2025. Ảnh: Sở Xây dựng

10 công trình chống ngập khẩn cấp phát huy hiệu quả

Sáng 4/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác bảo đảm thoát nước, chống úng ngập trên địa bàn thành phố và tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư công khẩn cấp lĩnh vực thoát nước.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trương Hải Long, đến ngày 3/8, thành phố đã cơ bản đưa vào vận hành các hạng mục chính của 10 công trình xây dựng khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng ngập úng.

Các công trình gồm 5 hồ điều hòa: Phú Đô, Đồng Bông 2, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Thụy Phương và 5 dự án hệ thống thoát nước gồm cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu; cải tạo kênh Thụy Phương kết nối sông Tô Lịch; cải tạo trạm bơm và hệ thống thoát nước khu vực Đại lộ Thăng Long; xử lý úng ngập khu vực Ngoại giao Đoàn - Resco Ecohome - Tây Hồ Tây; bổ sung trạm bơm điều tiết mực nước khu vực sông Tô Lịch. Các chủ đầu tư, nhà thầu đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại để sớm hoàn thành toàn bộ dự án.

Hà Nội yêu cầu chấm dứt bị động trong chống úng ngập - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Linh.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, hệ thống hạ tầng thoát nước của Hà Nội hiện mới đáp ứng chưa đến 20% quy hoạch. Thành phố mới hoàn thiện khoảng 77km tuyến cống trục chính, trong khi hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm và mạng lưới thoát nước vẫn thiếu và chưa đồng bộ. Đây là thực trạng khiến Hà Nội phải triển khai 10 dự án chống ngập khẩn cấp gồm 5 dự án hệ thống và 5 hồ điều hòa.

Theo ông Nguyễn Phi Thường, việc hoàn thành 5 hồ điều hòa đã bổ sung khoảng 3,4 triệu m3 dung tích chứa nước; cùng với việc hạ mực nước các hồ hiện có thông qua hệ thống trạm bơm, tổng dung tích điều hòa của thành phố tăng thêm khoảng 4,8 triệu m3, góp phần nâng năng lực điều tiết nước khoảng 15-20%.

Sau các dự án khẩn cấp, nhiều khu vực từng thường xuyên ngập sâu như Đại lộ Thăng Long, Ngoại giao Đoàn, Resco Ecohome, Ciputra, đường Võ Chí Công, Mỹ Đình... cơ bản không còn ngập hoặc chỉ ngập cục bộ trong thời gian ngắn; thời gian, độ sâu và phạm vi ngập đều giảm đáng kể.

Đẩy nhanh các dự án trọng điểm, công khai hiệu quả đầu tư

Hà Nội yêu cầu chấm dứt bị động trong chống úng ngập - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Linh.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, hệ thống thoát nước của Hà Nội hiện mới đáp ứng khoảng 18,7-20% quy hoạch được phê duyệt năm 2013. Sau khi hoàn thành 10 công trình chống ngập khẩn cấp, năng lực tiêu thoát nước của thành phố đã được cải thiện rõ rệt.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu công khai số liệu, đánh giá cụ thể hiệu quả đầu tư để người dân thấy rõ kết quả sau khi các dự án được đưa vào vận hành; đồng thời nhấn mạnh chống ngập phải được tổ chức theo lưu vực, điều hành đồng bộ toàn hệ thống thay vì xử lý cục bộ từng điểm.

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu xây dựng kịch bản ứng phó ở mức cao nhất trong các tháng cao điểm mùa mưa; tăng cường phương tiện bơm cơ động, kết nối dữ liệu thoát nước với hệ thống điều hành giao thông và camera AI để kịp thời phát hiện, xử lý các điểm ngập.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ xử lý các điểm ngập còn tồn tại tại các khu vực Khai Sơn, Cổ Linh, Quang Trung, Văn Minh, Lương Thế Vinh..., đồng thời đổi mới công tác truyền thông, công khai tiến độ xử lý để người dân đồng hành cùng thành phố.

Hà Nội yêu cầu chấm dứt bị động trong chống úng ngập - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Phạm Linh.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, chống úng ngập là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Sau khoảng 6 tháng triển khai, nhiều công trình chống ngập đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần giảm thời gian và độ sâu ngập tại nhiều khu vực.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng tình trạng ngập cục bộ vẫn còn xảy ra, đòi hỏi phải chấm dứt tư tưởng bị động trong công tác phòng, chống úng ngập. Chính quyền cơ sở phải chủ động rà soát các điểm có nguy cơ ngập, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị, trạm bơm lưu động và lực lượng ứng trực để sẵn sàng xử lý ngay khi có mưa lớn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành toàn bộ các công trình đang triển khai, đồng thời đẩy nhanh tiến độ 12 dự án thoát nước trọng điểm đã được bố trí vốn và hoàn tất thủ tục đầu tư. Cùng với đó, sớm hoàn thiện Đề án tổng thể xử lý úng ngập gắn với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trình thành phố trong tháng 9; nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch thoát nước theo hướng tách bạch hệ thống thoát nước mưa và nước thải, cụ thể hóa định hướng xây dựng "thành phố bọt biển" thành các tiêu chuẩn kỹ thuật và giải pháp ứng dụng trong phát triển đô thị.

Hà Nội yêu cầu chấm dứt bị động trong chống úng ngập - Ảnh 4.

Quang cảnh cuộc họp.

Đối với các hồ điều hòa đã hoàn thành, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao các địa phương sớm đề xuất phương án đầu tư hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan xung quanh hồ; đồng thời tích hợp hệ thống camera AI với hệ thống giám sát thoát nước để phát hiện sớm các điểm ngập, nâng cao hiệu quả điều hành trong mùa mưa bão.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu: Các sở, ngành, địa phương triển khai nghiêm các nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ trong công tác vận hành hệ thống thoát nước và phòng, chống úng ngập, phấn đấu giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của mưa bão, bảo đảm đời sống và sinh hoạt của người dân trong mùa mưa năm 2026.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.