Hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cùng nhiều cán bộ tư pháp hầu tòa

Phùng Anh (VTV Times)

15/12/2025 10:29 GMT+7

VTV.vn - Hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cùng nhiều thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư bị xét xử do liên quan hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ hơn 11 tỷ đồng.

Sáng 15/12, Tòa án Nhân dân (TAND) TP. Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng) là Phạm Việt Cường và Phạm Tấn Hoàng, cùng 26 bị cáo khác trong vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Môi giới hối lộ".

Phiên tòa do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa, dự kiến kéo dài trong 10 ngày.

Hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cùng nhiều cán bộ tư pháp hầu tòa - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên toà.

Trước đó, TAND TP. Hà Nội đã quyết định mở phiên tòa vào ngày 18/11, song phiên xét xử phải hoãn do bị cáo Nguyễn Tiến Vy (SN 1985) đang điều trị tại bệnh viện, không đủ điều kiện tham gia. Bị cáo Vy bị VKSND Tối cao truy tố về tội "Đưa hối lộ".

Hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cùng nhiều cán bộ tư pháp hầu tòa - Ảnh 2.

Phiên tòa do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.

Trong vụ án này có 28 bị cáo, trong số các bị cáo có tới 10 người từng giữ các chức vụ lãnh đạo, thẩm phán, công chức tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng và một số tòa án địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, cán bộ ngành Kiểm sát; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên văn phòng luật sư. Số còn lại là các bị cáo, đương sự hoặc người thân của đương sự trong các vụ án liên quan.

Hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cùng nhiều cán bộ tư pháp hầu tòa - Ảnh 3.

Các bị cáo trong phiên toà.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, 28 bị cáo bị truy tố về các tội danh: "Nhận hối lộ" (Điều 354 Bộ luật Hình sự), "Đưa hối lộ" (Điều 364) và "Môi giới hối lộ" (Điều 365).

Hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cùng nhiều cán bộ tư pháp hầu tòa - Ảnh 4.

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng).

Cáo trạng xác định, từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, các bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, thư ký, công chức và một số cá nhân liên quan thuộc TAND cấp cao tại Đà Nẵng; TAND các tỉnh Đắk Lắk, Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ), TAND cấp huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Gia Lai; Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, VKSND tỉnh Đắk Lắk; cùng cơ quan thi hành án dân sự và một số tổ chức, doanh nghiệp đã thực hiện hành vi đưa, nhận và môi giới hối lộ.

Hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cùng nhiều cán bộ tư pháp hầu tòa - Ảnh 5.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên toà.

Tổng số tiền các bị cáo liên quan trong vụ án được xác định lên tới hơn 11 tỷ đồng, nhằm tác động đến việc giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Một số hình ảnh tại phiên tòa sáng 15/12:

Hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cùng nhiều cán bộ tư pháp hầu tòa - Ảnh 6.

Hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cùng nhiều cán bộ tư pháp hầu tòa - Ảnh 7.

Hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cùng nhiều cán bộ tư pháp hầu tòa - Ảnh 8.

Hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cùng nhiều cán bộ tư pháp hầu tòa - Ảnh 9.

Hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cùng nhiều cán bộ tư pháp hầu tòa - Ảnh 10.

Hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cùng nhiều cán bộ tư pháp hầu tòa - Ảnh 11.

Hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cùng nhiều cán bộ tư pháp hầu tòa - Ảnh 12.



Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.