Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khắp các xã, phường trên địa bàn TP Hải Phòng rộn ràng tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi. Không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống, hoạt động này còn thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và cộng đồng đối với lớp người đã cống hiến trọn đời cho quê hương, đất nước.
Tại các xã phường như: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Gia phúc và nhiều địa phương khác trên toàn TP Hải Phòng không khí xuân như ấm hơn bởi tiếng cười, lời chúc phúc và những cái nắm tay đầy yêu thương. Những cụ ông, cụ bà tuổi 70, 75, 80, 85, 90 và trên 100 tuổi được con cháu, chính quyền địa phương trang trọng tổ chức lễ mừng thọ theo đúng nghi thức truyền thống.

Quang cảnh tại một buổi lễ mừng thọ, chúc thọ tại Hải Phòng.
Theo thống kê của Hội Người cao tuổi TP Hải Phòng, dịp xuân Bính Ngọ năm nay, toàn thành phố có hàng chục nghìn cụ được chúc thọ, mừng thọ. Trong đó, nhiều cụ tròn 90, 100 tuổi được lãnh đạo thành phố trực tiếp đến thăm hỏi, trao thiếp mừng thọ và quà chúc thọ theo quy định.
Phát biểu tại lễ mừng thọ tại thôn Lai Hà, xã Gia Phúc, TP Hải Phòng, đại diện lãnh đạo địa phương nhấn mạnh: "Mừng thọ đầu xuân không chỉ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà còn là dịp để thế hệ trẻ thể hiện lòng biết ơn đối với lớp người đi trước - những người đã góp phần xây dựng và bảo vệ TP Hải Phòng ngày càng phát triển".

Các cụ được mừng thọ, chúc thọ tuổi 85 và 80 tại xã Gia Phúc, TP Hải Phòng.
Cụ ông Nguyễn Văn The, 85 tuổi, 59 năm tuổi Đảng, xã Gia Phúc, TP Hải Phòng, xúc động chia sẻ: "Tôi sống đến tuổi này, được con cháu quây quần, được Đảng, chính quyền quan tâm như thế này là hạnh phúc lắm rồi. Chỉ mong con cháu khỏe mạnh, làm ăn tốt, đất nước yên bình và phát triển".
Không chỉ dừng lại ở nghi thức trao quà và bằng mừng thọ, nhiều địa phương còn lồng ghép hoạt động văn nghệ, biểu diễn dưỡng sinh, tạo không khí tươi vui, gắn kết cộng đồng. Các chi hội người cao tuổi cũng tổ chức gặp mặt đầu xuân, phát động phong trào "Tuổi cao - Gương sáng", tiếp tục động viên các cụ tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Những năm qua, Hải Phòng là một trong những địa phương thực hiện khá tốt chính sách an sinh dành cho người cao tuổi. Tỷ lệ người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế đạt 100%; nhiều mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, câu lạc bộ dưỡng sinh, văn nghệ được duy trì hiệu quả. Hoạt động mừng thọ đầu xuân vì thế không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn khẳng định cam kết chăm lo bền bỉ, lâu dài đối với lớp người cao niên.

Di tích lịch sử Quốc gia miếu Lai Hà, nơi tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ đầu xuân Bính Ngọ tại xã Gia Phúc, TP Hải Phòng.
Trong nhịp sống hiện đại với nhiều biến chuyển nhanh chóng, lễ chúc thọ, mừng thọ đầu năm vẫn được gìn giữ như một "mạch nguồn" văn hóa gia đình Việt. Đó là nơi con cháu cúi đầu trước mái tóc bạc, nơi lời chúc "phúc - lộc - thọ" không chỉ là nghi thức mà là ước nguyện chân thành về một đời người trọn vẹn.
Xuân Bính Ngọ đang mở ra một chặng đường mới cho thành phố Cảng trên hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Giữa nhịp phát triển ấy, những buổi mừng thọ giản dị mà ấm áp chính là lời nhắc nhở về cội nguồn, về đạo lý "kính lão trọng thọ" - nền tảng bền vững cho một xã hội nhân văn và giàu bản sắc.
Bình luận (0)