Tại đền thờ Nguyễn Trãi thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo), trong diễn văn tưởng niệm, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng khẳng định, Nguyễn Trãi không chỉ là nhà chính trị, quân sự tài ba, ông còn là nhà văn hóa lớn, để lại nhiều tác phẩm giá trị như Quốc âm thi tập, Dư địa chí, góp phần đặt nền móng cho nền văn học chữ Nôm nước nhà.

Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng đọc diễn văn tưởng niệm 583 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.
Nguyễn Trãi sinh năm 1380 tại kinh thành Thăng Long, quê gốc ở làng Chi Ngại (nay thuộc phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng). Ông là con trai của cụ Nguyễn Phi Khanh và Trần Thị Thái, cháu ngoại của danh thần Trần Nguyên Đán. Thừa hưởng truyền thống hiếu học và chí lớn của dòng họ, Nguyễn Trãi sớm nổi tiếng thông tuệ, đỗ Thái học sinh năm 1400.
Sau khi đất nước rơi vào ách đô hộ của giặc Minh, ông nuôi chí cứu nước, theo Bình Định vương Lê Lợi khởi nghĩa Lam Sơn, dâng Bình Ngô sách và trở thành mưu thần lỗi lạc, linh hồn của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.
Với tầm nhìn chiến lược và tư tưởng nhân nghĩa sâu sắc, Nguyễn Trãi đã cùng Lê Lợi làm nên thắng lợi lịch sử, khôi phục nền độc lập dân tộc. Ông là tác giả của Bình Ngô đại cáo - bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta, được coi là áng “thiên cổ hùng văn” khẳng định chủ quyền dân tộc, tinh thần nhân nghĩa và khát vọng hòa bình của Đại Việt. Trải qua hơn nửa thiên niên kỷ, tên tuổi và tư tưởng của ông vẫn sống mãi cùng non sông đất nước, trở thành biểu tượng sáng ngời của trí tuệ, lòng nhân nghĩa và tinh thần yêu nước Việt Nam.
Năm 1980, nhân kỷ niệm 600 năm ngày sinh của ông, UNESCO đã ghi danh Nguyễn Trãi là Danh nhân văn hóa thế giới.

Người dân và du khách dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi.
Lễ tưởng niệm là dịp thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với bậc tiền nhân đã hiến dâng trọn đời vì độc lập, tự do của dân tộc; đồng thời là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
Bình luận (0)