Hạn hán làm lộ 40 ngôi mộ cổ hơn 2.300 năm ở Iraq

Mạnh Dương (t/h)

31/08/2025 21:22 GMT+7

VTV.vn - Hạn hán kéo dài tại Iraq khiến mực nước hồ chứa Mosul hạ thấp, làm lộ ra 40 ngôi mộ cổ có niên đại hơn 2.300 năm.

Một số hình ảnh về thành phố cổ dưới đáy hồ Mosul (Ảnh: Universities of Freiburg and Tübingen, KAO)

Một số hình ảnh về thành phố cổ dưới đáy hồ Mosul (Ảnh: Universities of Freiburg and Tübingen, KAO)

Các ngôi mộ được phát hiện tại khu vực Khanke, tỉnh Duhok, miền Bắc Iraq. Giám đốc cổ vật tỉnh Duhok, ông Bekas Brefkany, cho biết đây có thể là những mộ thuộc thời kỳ Hy Lạp hóa hoặc Hy Lạp hóa-Seleucid. Ông nhấn mạnh: “Cho đến nay, chúng tôi đã phát hiện khoảng 40 ngôi mộ”. Nhóm nghiên cứu đang khẩn trương khai quật và di dời chúng về Bảo tàng Duhok để phục vụ công tác nghiên cứu và bảo tồn, trước khi khu vực bị ngập nước trở lại.

Theo ông Brefkany, nhóm khảo cổ đã tiến hành khảo sát khu vực này từ năm 2023 nhưng khi đó chỉ phát hiện một phần của vài ngôi mộ. Năm 2025, do mực nước giảm xuống mức thấp kỷ lục, họ mới có thể tiếp cận và khai quật toàn diện. Ông cho rằng hạn hán ảnh hưởng tiêu cực tới nông nghiệp và sản xuất điện, nhưng với giới khảo cổ học, đây lại là cơ hội hiếm có để tiếp cận các di tích.

Hạn hán làm lộ 40 ngôi mộ cổ hơn 2.300 năm ở Iraq - Ảnh 1.

(Ảnh: Universities of Freiburg and Tübingen, KAO)

Trong những năm gần đây, tại cùng khu vực hồ chứa Mosul, nhiều tàn tích có niên đại hàng nghìn năm cũng đã được phát hiện do hạn hán kéo dài suốt 5 năm liên tiếp. Nhà chức trách Iraq cảnh báo năm nay có thể là một trong những năm khô hạn nhất kể từ năm 1933, với trữ lượng nước chỉ còn khoảng 8% công suất tối đa.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.