Sau 61 giờ liên tục chữa cháy, lực lượng chức năng Hàn Quốc đã cơ bản khống chế đám cháy chính tại trung tâm logistics số 32 của Coupang ở Incheon.
Đây là bước tiến lớn so với tình trạng bế tắc kéo dài suốt cuối tuần, khi ngọn lửa liên tục bùng lên rồi suy yếu, khiến lực lượng chức năng khó dập tắt hoàn toàn. Hiện các đội cứu hộ vẫn đang xử lý những đám cháy còn âm ỉ bên trong công trình.
Giới chức Hàn Quốc đã bắt đầu điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ cháy và những sai phạm về an toàn có thể liên quan. Phía doanh nghiệp cam kết hợp tác toàn diện để phục vụ quá trình điều tra.
Trung tâm logistics số 32 của Coupang có 8 tầng nổi, tổng diện tích sàn khoảng 299.000 m², tương đương 42 sân bóng đá tiêu chuẩn. Quy mô lớn khiến lực lượng chức năng phải mất gần 3 ngày mới có thể khống chế được ngọn lửa.
Vụ việc cũng đặt ra vấn đề về nguy cơ cháy nổ tại các trung tâm logistics hiện đại, khi quy mô các kho hàng ngày càng lớn nhưng hệ thống phòng cháy, chữa cháy chưa theo kịp.
Điều khiến vụ cháy tại kho hàng của Coupang kéo dài nhiều ngày không chỉ nằm ở quy mô công trình mà còn xuất phát từ đặc điểm của các trung tâm logistics hiện đại, nơi tốc độ xử lý hàng hóa được đặt lên hàng đầu.
Khác với kho truyền thống, các trung tâm logistics thương mại điện tử ngày nay vừa lưu trữ, phân loại, đóng gói, vừa xuất hàng gần như liên tục để đáp ứng nhu cầu giao hàng trong ngày.

(Ảnh : Yonhap News)
Điều này đồng nghĩa với mật độ hàng hóa rất lớn, đi kèm nhiều vật liệu đóng gói dễ cháy như thùng carton, bao bì nhựa và màng bọc. Khi xảy ra hỏa hoạn, các vật liệu này trở thành nguồn bắt lửa, khiến đám cháy lan nhanh và khó kiểm soát. Quy mô công trình lớn cùng kết cấu bên trong phức tạp cũng khiến công tác chữa cháy thường kéo dài.
Ông Jeon Jae-in, Trưởng đội ứng phó thảm họa 119 thuộc Sở Cứu hỏa Tây Incheon, cho biết trung tâm logistics của Coupang là một nhà kho lớn, có hệ thống giá kệ 3 tầng và chứa lượng lớn vật liệu dễ cháy. Nhiệt độ cao cùng khói đặc làm giảm nghiêm trọng tầm nhìn, gây nhiều khó khăn cho lực lượng cứu hỏa khi tiếp cận bên trong.
Hệ thống giá kệ cao nhiều tầng cũng tạo ra nhiều khoảng không sâu, khiến nước chữa cháy khó tiếp cận tâm đám cháy.
Theo ông Heo Seok-kyung, Chỉ huy trưởng Sở Cứu hỏa Seobu, Incheon, các lối đi bên trong chỉ rộng 1,3 m và bị hệ thống giá kệ cản trở, khiến việc tiếp cận hiện trường gần như không thể thực hiện.
Cách đây 5 năm, một vụ cháy tương tự tại một trung tâm logistics khác của Coupang ở Incheon cũng phải mất 6 ngày mới được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khi đó đã khiến 1 lính cứu hỏa thiệt mạng. Trong năm 2025, Hàn Quốc cũng liên tiếp ghi nhận các vụ cháy lớn tại các trung tâm logistics.
Bình luận (0)