Hình ảnh được hãng thông tấn chính thức KCNA đăng tải ngày 10/1/2026 cho thấy mảnh vỡ của máy bay không người lái mà Triều Tiên tuyên bố là do Hàn Quốc gửi qua biên giới (Ảnh: Yonhap)
Nghi phạm họ Oh, ngoài 30 tuổi, là nghiên cứu sinh sau đại học và nằm trong nhóm 7 người đang bị điều tra liên quan đến vụ việc. Theo cơ quan chức năng, thiết bị bay xuất phát từ thành phố Incheon, dự kiến bay qua khu vực Kaesong và huyện Pyeongsan thuộc lãnh thổ do Triều Tiên kiểm soát trước khi quay trở lại Paju (tỉnh Gyeonggi).
Oh là người đầu tiên trong số 7 nghi phạm bị bắt giữ và được cho là giữ vai trò chủ mưu. Ban đầu, đối tượng khai mục đích thu thập dữ liệu phục vụ nghiên cứu và hoạt động kinh doanh cá nhân. Tuy nhiên, trước đó Oh từng tuyên bố việc giám sát nhằm kiểm tra mức độ phóng xạ tại các cơ sở uranium của Triều Tiên.
Tháng 1 vừa qua, Triều Tiên cáo buộc quân đội Hàn Quốc hai lần điều thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận nước này vào tháng 9/2025 và tháng 1/2026. Các thiết bị bị bắn hạ và được phát hiện gần Kaesong.

(Ảnh: Yonhap)
Kết quả điều tra chung của quân đội và cảnh sát Hàn Quốc cho thấy Oh đã 4 lần điều khiển drone bay về phía Bắc vì mục đích trục lợi tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh drone của mình. Nhóm điều tra nhận định hành vi này đã khiến Bình Nhưỡng lên án Seoul, làm gia tăng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.
Nghi phạm hiện đối mặt với các cáo buộc bao gồm "tiếp tay cho kẻ thù", vi phạm Luật An toàn Hàng không và Luật Bảo vệ căn cứ, công trình quân sự.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh dư luận Hàn Quốc vẫn còn tranh cãi liên quan đến một chiến dịch drone năm 2024 do quân đội nước này thực hiện. Một cuộc điều tra trước đó kết luận rằng các thiết bị bay khi đó đúng là do quân đội Hàn Quốc triển khai như phía Triều Tiên cáo buộc. Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol và một số cựu chỉ huy quân sự hiện đang bị xét xử với cáo buộc "tiếp tay cho kẻ thù" liên quan đến chiến dịch này.
Công tố viên đặc biệt phụ trách vụ án cho rằng hoạt động drone năm 2024 được tiến hành trong bối cảnh chuẩn bị cho tuyên bố thiết quân luật ngày 3/12/2024 của cựu Tổng thống Yoon, với mục đích bị nghi ngờ là kích động phản ứng từ phía Triều Tiên.
Bình luận (0)