Khu phi quân sự (DMZ) phía Tây và khu công nghiệp Kaesong nhìn từ vùng biên giới ở Paju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap)
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 17/6 đã đưa ra thông tin về việc nới lỏng hạn chế đối với dân thường gần khu vực biên giới Triều Tiên.
Hai miền Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì cuộc Chiến tranh Triều Tiên năm 1950 - 1953 kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải hiệp ước hòa bình, và bị chia cắt bởi khu phi quân sự mà đường biên giới chạy qua.
Đường kiểm soát dân sự (CCL) từ lâu đã hạn chế người dân tiếp cận các khu vực trong phạm vi 10 km về phía Nam của biên giới Triều Tiên. Khu vực biên giới này được tăng cường phòng thủ nghiêm ngặt. CCL là vùng đệm do Hàn Quốc thiết lập sau Chiến tranh Triều Tiên nhằm bảo vệ cơ sở quân sự và hạn chế tiếp cận dọc biên giới.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back nói với các phóng viên ở Seoul rằng CCL sẽ được thu hẹp xuống trung bình 6 km bắt đầu từ năm 2027, qua đó tăng cường khả năng tiếp cận cho dân làng, nông dân và du khách đến khu vực này. Người dân Hàn Quốc thông thường cần sự cho phép của quân đội để cư trú hoặc canh tác trong khu vực, và các nhà phân tích cho rằng cư dân từ lâu đã phải đối mặt với những bất lợi đáng kể về kinh tế.
Biện pháp mới nới lỏng hạn chế gần biên giới Triều Tiên nhằm mục đích nâng cao sự thuận tiện cho người dân địa phương, đồng thời đảm bảo hiệu quả của các hoạt động quân sự - Bộ trưởng Ahn cho biết. Các biện pháp sẽ bao gồm việc đơn giản hóa đáng kể các thủ tục phê duyệt hoạt động bay cho máy bay không người lái nông nghiệp.

Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back công bố chính sách nới lỏng quy định đối với các cơ sở quân sự tại phòng họp báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ở Seoul, ngày 17/6/2026 (Ảnh: News1)
"Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho phát triển khu vực trong phạm vi không gây cản trở đến các hoạt động quân sự" - ông Ahn nói.
Người dân Hàn Quốc đã hoan nghênh động thái này, cho rằng việc nới lỏng hạn chế gần biên giới Triều Tiên sẽ cho phép các hoạt động canh tác tự do hơn trong khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như du lịch.
Hàn Quốc đã dỡ bỏ những loa phóng thanh được sử dụng để phát nhạc K-pop và các bản tin sang Triều Tiên vào năm 2025, theo chính sách ôn hòa của chính phủ. Chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung đang nỗ lực tìm cách xoa dịu căng thẳng với Triều Tiên - quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân và bị cô lập về mặt ngoại giao.
Các nhà phân tích cho rằng động thái này cũng liên quan đến việc giảm số lượng binh sĩ ở khu vực biên giới với Triều Tiên.
"Hàn Quốc ngày càng dựa vào các công nghệ như camera giám sát và ứng dụng di động để đảm bảo an ninh ở khu vực biên giới" - Lim Eul-chul, chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Kyungnam, nói. Điều này phản ánh quan điểm cho rằng kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo đã khiến các cuộc tuần tra biên giới truyền thống vốn cần nhiều nhân lực trở nên lỗi thời.
Bình luận (0)