Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (Ảnh: AP)
Đồng thời, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng tái khẳng định cam kết của mình trong việc nỗ lực hết sức để thiết lập hòa bình với Triều Tiên.
Tổng thống Hàn Quốc đã đưa ra nhận xét này trong bài phát biểu tại một Thánh lễ đặc biệt ở Vương cung thánh đường Thánh Phaolô ở ngoại thành thủ đô Rome (Italy), do Hồng y Lazzaro You Heung-sik - người gốc Hàn Quốc - chủ trì với chủ đề hòa bình và đoàn kết.
Ông Lee Jae Myung đang có chuyến thăm Italy như một phần trong chuyến công du châu Âu. Ông sẽ đến thăm Tòa Thánh để gặp Giáo hoàng Leo XIV vào đầu tuần này.
Tổng thống Hàn Quốc đã đề cập đến Tuyên bố chung liên Triều được thông qua vào ngày 15/6/2000, gọi đó là một bước ngoặt lịch sử mà ông cho rằng đã báo hiệu khả năng vượt qua căng thẳng liên Triều, mở ra đối thoại và hợp tác.
Tổng thống Lee Jae Myung lưu ý rằng với Tuyên bố chung liên Triều, các gia đình bị chia cắt bởi Chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953 đã được đoàn tụ, mở ra hợp tác nhân đạo và các hoạt động trao đổi khác, cũng như mở ra cánh cửa cho những hy vọng mới về việc xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Lee Jae Myung (trái) tham dự Thánh lễ đặc biệt do Hồng y Lazzaro You Heung-sik chủ trì, tại Rome, ngày 14/6/2026 (Ảnh: Yonhap)
"Tôi tin chắc rằng ngọn lửa hy vọng đó vẫn còn cháy" - ông Lee Jae Myung nói.
Tổng thống Hàn Quốc nhắc lại những nỗ lực của chính quyền nước này nhằm giảm bớt căng thẳng - bao gồm việc đình chỉ các chiến dịch tuyên truyền bằng loa phóng thanh hướng về phía Bình Nhưỡng.
Ông tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực ngăn ngừa các cuộc xung đột ngoài ý muốn giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, đồng thời khôi phục lòng tin quân sự. Chúng tôi dự định làm mọi thứ có thể để xây dựng một cơ chế hòa bình".
"Sự ngờ vực và căng thẳng giữa hai bên vẫn còn" - ông Lee Jae Myung nói - "Tuy nhiên, Hàn Quốc có truyền thống giữ vững niềm tin vào hòa bình và dân chủ vượt qua những thăng trầm và khó khăn", để nhấn mạnh khả năng vượt qua căng thẳng liên Triều của Hàn Quốc.
Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ của Vatican dành cho những nỗ lực hòa bình của Seoul.
Chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung đã liên tục có những động thái tìm kiếm hòa bình và đối thoại với Triều Tiên, mặc dù Bình Nhưỡng vẫn không có phản hồi.
Bình luận (0)