Hình ảnh này cho thấy vệ tinh do thám thứ 5 của Hàn Quốc đang chờ phóng tại Trạm Không gian Cape Canaveral ở Florida, Mỹ (Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc)
Vệ tinh do thám quân sự nội địa của Hàn Quốc đã được phóng từ Căn cứ Không gian Cape Canaveral ở bang Florida (Mỹ), đánh dấu bước hoàn thiện mạng lưới trinh sát độc lập của Seoul nhằm tăng cường năng lực giám sát và phòng thủ trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.
Vệ tinh được phóng bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX lúc 1h09 phút sáng 2/11 (giờ địa phương) và vào quỹ đạo sau khoảng 14 phút. Khoảng 1 giờ sau khi tách khỏi tên lửa đẩy, vệ tinh đã thiết lập liên lạc thành công với trạm mặt đất, xác nhận hoạt động ổn định.
Đây là vệ tinh radar khẩu độ tổng hợp (SAR) thứ 5 và cũng là vệ tinh quân sự cuối cùng trong kế hoạch triển khai 5 vệ tinh do thám của Hàn Quốc trước cuối năm 2025. Hệ thống này được thiết kế nhằm giám sát toàn diện bán đảo Triều Tiên trong mọi điều kiện thời tiết, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào hình ảnh trinh sát của Hoa Kỳ.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định: "Với vụ phóng này, quân đội Hàn Quốc đã có thể vận hành cụm vệ tinh theo mô hình mạng lưới, qua đó xây dựng năng lực giám sát và trinh sát độc lập, có khả năng quan sát toàn bộ bán đảo Triều Tiên 24/7 trong mọi điều kiện thời tiết".

(Ảnh tư liệu: Anadolu)
3 vệ tinh đầu tiên trong chương trình đã được triển khai toàn phần, trong khi vệ tinh thứ 4 hiện đang trong giai đoạn đánh giá vận hành. Khi toàn bộ 5 vệ tinh hoạt động đồng bộ, Hàn Quốc sẽ có thể giám sát các động thái của Triều Tiên theo chu kỳ 2 giờ một lần - một bước tiến lớn trong năng lực phòng thủ chiến lược.
Bộ Quốc phòng và Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA) cho biết, vụ phóng thành công này sẽ tăng cường năng lực của hệ thống "Kill Chain" - một trong ba trụ cột của cấu trúc răn đe quân sự Hàn Quốc, cho phép phát hiện và phản ứng nhanh với các mối đe dọa từ phía Bắc.
Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back tuyên bố: "Với thành công của vụ phóng hôm nay, quân đội Hàn Quốc đã hoàn thiện năng lực giám sát độc lập bán đảo Triều Tiên suốt ngày đêm. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển năng lực quốc phòng không gian trong tương lai".
Hàn Quốc bắt đầu triển khai vệ tinh do thám đầu tiên vào tháng 12/2023, được trang bị cảm biến quang - hồng ngoại có thể chụp ảnh chi tiết. Các vệ tinh sau đó được tích hợp công nghệ SAR, giúp thu thập dữ liệu bất kể điều kiện mây hoặc ánh sáng.
Trong khi đó, Triều Tiên cũng đang tăng tốc chương trình trinh sát vũ trụ. Bình Nhưỡng từng phóng vệ tinh do thám quân sự Malligyong-1 vào tháng 11/2023 và tuyên bố sẽ phóng thêm 3 vệ tinh trong năm 2024. Tuy nhiên, nỗ lực gần nhất của họ đã thất bại khi tên lửa mang vệ tinh phát nổ ngay sau khi rời bệ phóng vào tháng 5/2024.
Bình luận (0)