Tên lửa Falcon 9 cất cánh từ Căn cứ Không gian Vandenberg ở bang California, Mỹ, ngày 2/5/2026, mang theo vệ tinh CAS500-2 do Hàn Quốc phát triển (Ảnh: Yonhap)
Theo thông báo của chính quyền Hàn Quốc, vệ tinh quan sát Trái đất của nước này đã đi vào quỹ đạo Trái đất tầm thấp thành công sau khi được phóng từ căn cứ không gian của Mỹ ở bang California. Động thái Hàn Quốc phóng vệ tinh quan sát Trái đất được thành công được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường khả năng phát triển vệ tinh của Seoul.
Tên lửa SpaceX Falcon 9 mang theo vệ tinh quan sát Trái đất đã cất cánh lúc 24h ngày 2/5 (giờ Mỹ) từ Căn cứ Không gian Vandenberg ở hạt Santa Barbara, bang California. Vệ tinh mang tên Vệ tinh Tiên tiến Nhỏ gọn 500-2 (CAS 500-2) đã tách khỏi phương tiện phóng khoảng một giờ sau khi cất cánh và được đưa vào quỹ đạo thành công - theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KASA).
Vệ tinh tầm trung thế hệ mới số 2 đã thiết lập được liên lạc đầu tiên với trạm mặt đất ở Na Uy khoảng 15 phút sau khi tách khỏi tên lửa. KASA cho biết họ đã xác định vệ tinh hoạt động bình thường.
Vệ tinh này được phát triển để giám sát thiên tai và quan sát nông nghiệp. Sau thời gian hoạt động ban đầu kéo dài 4 tháng, CAS500-2 sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình cùng với CAS500-1 bắt đầu từ nửa cuối năm nay.

(Ảnh: Korea Aerospace Administration)
Vệ tinh CAS500-2 ban đầu được lên kế hoạch phóng bằng tên lửa Soyuz của Nga vào năm 2022, nhưng việc triển khai đã bị trì hoãn sau cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Vệ tinh CAS500-2 nặng 534 kg có khả năng quan sát Trái đất với độ phân giải cao, đạt độ phân giải mặt đất 0,5 mét đối với ảnh đen trắng và 2 mét đối với ảnh màu.
Cơ quan Vũ trụ Hàn Quốc cho biết các thành phần chính của nền tảng và tải trọng CAS500-2 được phát triển bằng công nghệ trong nước Đồng thời, KASA nhấn mạnh rằng sự độc lập về công nghệ vũ trụ của Hàn Quốc đã được củng cố với việc phóng thành công vệ tinh này.
"Việc phóng thành công vệ tinh CAS500-2 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc mở ra kỷ nguyên vũ trụ tư nhân" - Giám đốc KASA Oh Tae-seog cho biết. Ông nhấn mạnh rằng điều này sẽ giúp tăng cường khả năng cạnh tranh về công nghệ vệ tinh của nước này bằng cách tự chủ đảm bảo khả năng chụp ảnh độ chính xác cao.
Là vệ tinh đầu tiên do một công ty tư nhân Hàn Quốc phát triển, nhiệm vụ chính của vệ tinh này là quan sát Trái đất một cách chính xác. Nó cũng sẽ giúp lập bản đồ và xây dựng các kế hoạch phát triển đô thị cũng như theo dõi các thảm họa thiên nhiên như cháy rừng và lũ lụt.
Bình luận (0)