Vụ việc gây chấn động dư luận sau khi một phụ nữ được phát hiện đã tử vong trên đảo Jeju sau hơn 100 ngày mất tích.
Nhân viên cảnh sát phụ trách vụ việc đã bị bắt vì bị nghi báo cáo gian dối rằng đã liên lạc được với nạn nhân và tự ý khép lại hồ sơ, dù trên thực tế không có cuộc liên lạc nào.
Trước sức ép dư luận, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc quyết định rà soát toàn diện khoảng 310.000 vụ mất tích đã được khép lại trong 3 năm gần đây.

(Ảnh chụp màn hình)
Cảnh sát sẽ phân loại những vụ việc có nguy cơ cao bị đóng hồ sơ gian dối nhằm xác minh lại sự an toàn của người mất tích và tính chính xác trong quá trình xử lý.
Nếu phát hiện trường hợp có dấu hiệu tắc trách hoặc không tuân thủ quy định, cảnh sát sẽ lập tức tái điều tra và báo cáo lên cơ quan cảnh sát cấp tỉnh, thành phố.
Cảnh sát cũng chỉ được phép khép lại hồ sơ sau khi trực tiếp gặp người mất tích, thay vì xác nhận qua điện thoại như thông lệ trước đây.
Bình luận (0)