Theo chính sách mới, mỗi trẻ vị thành niên thuộc gia đình đơn thân, không nhận được trợ cấp từ bố hoặc mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng, sẽ được hỗ trợ tối đa 200.000 won mỗi tháng, tương đương khoảng 3,7 triệu đồng, cho đến khi trưởng thành.
Chương trình trợ cấp nuôi con trả trước được triển khai từ tháng 7 năm ngoái nhằm tạm ứng khoản trợ cấp cho trẻ vị thành niên trong các gia đình đơn thân, sau đó thu hồi số tiền từ người có nghĩa vụ cấp dưỡng.

(Ảnh chụp màn hình)
Tính đến tháng 8 năm nay, chương trình đã hỗ trợ hơn 23 tỷ won cho gần 13.000 trẻ em. Việc mở rộng chính sách được đánh giá là bước đi thiết yếu nhằm bảo đảm quyền lợi tối thiểu cho trẻ em, đồng thời nâng cao trách nhiệm tài chính của cha mẹ sau khi ly hôn.
Bình luận (0)