Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật

VTV.vn - Hàn Quốc hôm 28/5 đã tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn tại thành phố Pocheon, phía Bắc thủ đô Seoul.

UAV cảm tử tấn công mục tiêu trong cuộc tập trận bắn đạn thật tại Trường huấn luyện phòng không Seungjin ở thành phố biên giới Pocheon, ngày 28/5/2026 (Ảnh: Yonhap)

UAV cảm tử tấn công mục tiêu trong cuộc tập trận bắn đạn thật tại Trường huấn luyện phòng không Seungjin ở thành phố biên giới Pocheon, ngày 28/5/2026 (Ảnh: Yonhap)

Cuộc tập trận bắn đạn thật nhằm phô diễn năng lực tác chiến chủ lực và khẳng định cam kết tăng cường năng lực quốc phòng tự chủ của Hàn Quốc. Cuộc tập trận hỏa lực tích hợp, phô diễn nhiều khí tài nội địa hiện đại, trong đó có thiết bị bay không người lái cảm tử và robot, đồng thời thể hiện năng lực tác chiến trên bộ và trên không.

Cuộc diễn tập được tổ chức tại thao trường Seungjin ở thành phố Pocheon, cách biên giới liên Triều khoảng 25 km về phía Nam, do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trực tiếp chỉ đạo. Khoảng 1.400 binh sĩ thuộc 27 đơn vị lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến tham gia cuộc tập trận.

Cuộc diễn tập huy động hơn 450 khí tài thuộc 96 chủng loại, bao gồm xe tăng K2, pháo tự hành K9, tiêm kích KF-21 Boramae cùng nhiều hệ thống tác chiến không người lái và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ chiến tranh hiện đại. Giới chức Hàn Quốc cho biết hoạt động nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến chung của quân đội.

Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật- Ảnh 1.

Đội bay biểu diễn nhào lộn của Không quân Hàn Quốc đang thực hiện màn trình diễn trên không trong cuộc tập trận bắn đạn thật ở Pocheon, ngày 28/5/2026 (Ảnh: Yonhap)

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc tập trận được triển khai theo kịch bản giả định Hàn Quốc bị tấn công. Trong giai đoạn đầu, lực lượng tham gia sử dụng thiết bị bay không người lái trinh sát và vệ tinh để thu thập dữ liệu mục tiêu. Sau tín hiệu đếm ngược, các xe tăng K2 và pháo tự hành K9A1 khai hỏa vào mục tiêu.

Ở giai đoạn tiếp theo, quân đội Hàn Quốc triển khai hệ thống tác chiến phối hợp có người lái và không người lái nhằm tấn công lực lượng cơ giới của đối phương. Nhiều thiết bị bay không người lái trinh sát đã thu thập và chia sẻ dữ liệu mục tiêu theo thời gian thực với trung tâm chỉ huy và kiểm soát sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Sự kiện này cũng huy động các phương tiện không người lái đa năng và robot nhiều chân để trinh sát các khu vực nguy hiểm mà con người khó tiếp cận.

Trong giai đoạn cuối, binh sĩ trên trực thăng, trong đó có CH-47F Chinook, triển khai hoạt động đổ bộ đường không, trong khi xe tăng K2 và xe chiến đấu bộ binh K21 vừa cơ động vừa bắn mục tiêu.

Đây là cuộc diễn tập cuối cùng trong chuỗi 3 cuộc tập trận mở cửa cho công chúng theo dõi. Hai hoạt động tương tự đã diễn ra vào tuần trước.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.