Tổng thống Lee Jae Myung đặt vòng hoa tưởng niệm cố Thủ tướng Lee Hae-chan tại bàn thờ tưởng niệm trong nhà tang lễ của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, ngày 27/1/2026 (Ảnh: Yonhap)
Theo hãng tin Yonhap, Cựu Thủ tướng Lee Hae-chan, khi qua đời đang giữ cương vị Phó Chủ tịch cấp cao Hội đồng Cố vấn Thống nhất Hòa bình (PUAC), đã từ trần tại một bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh hôm 26/1 sau khi bị ngừng tim. Trước đó, ông nhập viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe xấu đi nhanh chóng và không qua khỏi dù đã được can thiệp y tế.
Theo thông báo của PUAC, lễ tang do cơ quan này phối hợp với Đảng Dân chủ cầm quyền tổ chức, diễn ra từ ngày 27/1 - 31/1. Thi hài ông Lee dự kiến được đưa về Hàn Quốc trong ngày 27/1 và quàn tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul.
Ban tổ chức cho biết, lễ tang mang tính chất xã hội - hình thức dành cho những nhân vật có ảnh hưởng lớn và nhiều đóng góp cho cộng đồng, đồng thời là tang lễ cơ quan do một tổ chức chính thức đứng ra chủ trì. Thời gian tổ chức cũng được kéo dài hơn so với thông lệ 3 ngày tại Hàn Quốc. Thủ tướng Kim Min-seok được chỉ định làm Trưởng ban Tang lễ, cùng sự tham gia của nhiều nhân sĩ, trí thức và lãnh đạo chính trị.

Ảnh vị Thủ tướng Lee Hae-chan tại nhà tang lễ của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, ngày 27/1/2026 (Ảnh: Yonhap)
Công tác hồi hương thi hài được tiến hành khẩn trương với sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan chức năng Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp với phía Hàn Quốc, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục y tế, kiểm dịch và hải quan. Thi hài ông Lee được đưa ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất dưới sự hộ tống của lực lượng chức năng và vận chuyển về Hàn Quốc trên chuyến bay của Korean Air, trong quan tài phủ quốc kỳ Hàn Quốc.
Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đến viếng và truy điệu cựu Thủ tướng Lee Hae-chan tại Seoul, đồng thời truy tặng Huân chương Mugunghwa - phần thưởng dân sự cao quý nhất của Hàn Quốc - nhằm ghi nhận những cống hiến trọn đời của ông cho đất nước. Sau khi dâng hoa và dành phút mặc niệm, Tổng thống Lee đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo kiên định với các giá trị dân chủ.
Ông Lee Hae-chan được đánh giá là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào dân chủ Hàn Quốc. Trải qua nhiều năm bị giam cầm và tra tấn dưới các chế độ độc tài, ông sau này trở thành nghị sĩ 7 nhiệm kỳ, từng giữ chức Thủ tướng và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong các chính quyền tự do. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong giới chính trị và đông đảo người dân Hàn Quốc.
Bình luận (0)