Đường dây này bị cáo buộc thu phí lên tới 8 triệu won, tương đương khoảng 142 triệu đồng, cho mỗi trường hợp thi hộ.
Các đối tượng sử dụng hai thủ đoạn chính, gồm cung cấp thiết bị thu phát sóng siêu nhỏ để đọc đáp án trực tiếp vào phòng thi hoặc thuê người có diện mạo tương đồng thi hộ, kết hợp sử dụng giấy tờ giả để qua mặt giám thị.

(Ảnh chụp màn hình)
Cảnh sát đã bắt giữ hơn 100 người liên quan, trong đó có một môi giới người Trung Quốc và các thí sinh thuê dịch vụ thi hộ.
Theo Cảnh sát Seoul, các thí sinh gian lận nhằm đủ điều kiện gia hạn cư trú, tốt nghiệp hoặc tìm kiếm việc làm tại Hàn Quốc. Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ gửi kết quả điều tra tới các trường đại học liên quan để xử lý nghiêm, bao gồm tước bằng đối với những trường hợp vi phạm.
Bình luận (0)