Người đàn ông được gọi là "Hồng tỷ" cải trang nữ để lừa tình các chàng trai. (Ảnh: Weibo)
Ngày 8/7, từ khóa "Hồng tỷ" bất ngờ leo lên vị trí số 1 trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc thu hút hơn 200 triệu lượt xem chỉ trong vài giờ. Cộng đồng mạng không giấu nổi sự bàng hoàng và phẫn nộ trước câu chuyện tưởng như chỉ có trong phim này.
Theo các bài đăng lan truyền trên mạng, người đàn ông sống ở thành phố Nam Kinh, phía đông Trung Quốc, đã giả trang phụ nữ để tiếp cận và quyến rũ 1.691 người đàn ông, đưa họ về nhà rồi âm thầm quay lại toàn bộ quá trình quan hệ tình dục. Những đoạn video nhạy cảm này sau đó được chia sẻ bất hợp pháp trên các nền tảng trực tuyến.
Cảnh sát quận ở Nam Kinh đã xác nhận sự việc trong thông cáo báo chí hôm 8/7. Họ cho biết nghi phạm họ Giao, 38 tuổi, đã bị bắt giữ vào ngày 6/7 với cáo buộc "truyền bá nội dung đồi trụy". Thông tin này bác bỏ lời đồn trên mạng rằng người đàn ông này đã 60 tuổi và từng quan hệ với hơn 1.000 người đàn ông, dù cảnh sát không công bố con số chính xác.
Cho đến nay, Giao chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào trước truyền thông.

Các clip quay lén của "Hồng tỷ" và nhiều người đàn ông bị phát tán trên mạng xã hội. (Ảnh: Mirrormedia)
Dù quan hệ đồng giới không bị coi là phạm pháp ở Trung Quốc, nhưng việc phát tán hình ảnh, video liên quan đến hoạt động tình dục là hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, quay lén và chia sẻ cảnh quan hệ tình dục cũng bị xem là xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư cá nhân, có thể bị truy tố hình sự.
Trên mạng xã hội, cư dân mạng liên tục bày tỏ sự lo ngại về khía cạnh sức khỏe cộng đồng. Một người dùng Weibo bình luận: "Vụ này sẽ khiến các cơ quan kiểm soát dịch bệnh đau đầu. Ai biết được có bao nhiêu bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể đã bị phát tán?".
Tình hình càng thêm hỗn loạn khi trên mạng xuất hiện một bức ảnh ghép gồm gần 100 chân dung đàn ông được cho là từng quan hệ với "Hồng tỷ". Một số người dùng Weibo thậm chí còn đùa cợt, khuyên các chị em phụ nữ nên kiểm tra xem chồng hay bạn trai mình có nằm trong số đó không.
Tuy nhiên, không ít người lên tiếng chỉ trích hành vi này là "đổ thêm dầu vào lửa" và tiếp tục xâm phạm quyền riêng tư. Một tài khoản viết: "Xâm phạm đời tư cá nhân là điều không thể chấp nhận. Việc lan truyền ảnh nhạy cảm mà không có sự đồng thuận là cực kỳ vô trách nhiệm".

Giao trước và sau khi trang điểm giả gái để lừa tình thanh niên trẻ. (Ảnh: Guangming/Xinhua)
Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi lớn về lỗ hổng trong công tác giám sát nội dung trên Internet cũng như những rủi ro khi gặp gỡ và quan hệ tình dục với người lạ, đặc biệt là qua mạng tại Trung Quốc.
Một số nhà phân tích cho rằng, vụ bê bối "Hồng tỷ" không chỉ là tai nạn cá biệt, mà là hồi chuông cảnh báo cho xã hội Trung Quốc về những nguy cơ đang bị che giấu đằng sau vẻ ngoài đạo mạo của nhiều cá nhân.
Hiện tại, cảnh sát Nam Kinh cho biết họ đang tiếp tục điều tra vụ việc và xác minh số nạn nhân thực sự liên quan. Trong khi đó, cộng đồng mạng Trung Quốc vẫn chưa hết rúng động trước một vụ bê bối mà nhiều người mô tả là "khó tin nhưng có thật".
Bình luận (0)