(Ảnh minh họa: Korea Herald)
Vụ việc trở thành tâm điểm dư luận khi báo cáo của một nhóm nghiên cứu đại học cho thấy ít nhất 19 phụ nữ khuyết tật đã bị lạm dụng trong thời gian dài, làm dấy lên lo ngại sâu sắc về công tác bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.
Theo các nguồn tin báo chí Hàn Quốc ngày 19/1, một nhóm nghiên cứu thuộc trường đại học, theo ủy quyền của chính quyền địa phương, đã phát hiện bằng chứng cho thấy hàng loạt hành vi xâm hại tình dục tại một cơ sở chăm sóc người khuyết tật ở huyện Ganghwa, thành phố Incheon. Báo JoongAng Ilbo dẫn kết quả điều tra cho biết, 19 phụ nữ đang và từng cư trú tại cơ sở này đã bị xâm hại trong năm 2025.
Các nạn nhân ở độ tuổi từ 30 - 60, trong đó phần lớn đã sinh sống tại cơ sở ít nhất 5 năm, có người lên tới hơn 16 năm. Đáng chú ý, 13 nạn nhân không có người thân, khiến họ phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của cơ sở. Báo cáo cho biết người đứng đầu cơ sở bị cáo buộc đã lợi dụng vị thế người giám hộ, bị các cư dân gọi là "bố", để thực hiện hành vi xâm hại, bất chấp sự phản kháng của nạn nhân.
Do nhiều nạn nhân gặp hạn chế trong khả năng giao tiếp bằng lời nói, nhóm nghiên cứu đã phải sử dụng các phương pháp như cử chỉ, tranh vẽ và hình ảnh để ghi nhận lời kể. Điều này khiến quá trình điều tra ban đầu gặp nhiều khó khăn.
Vụ việc lần đầu được phát hiện vào tháng 3/2025, khi cảnh sát tiến hành khám xét cơ sở nhưng chưa thể thu thập đầy đủ lời khai. Sau đó, chính quyền huyện Ganghwa đã mời một viện nghiên cứu đại học tiến hành điều tra chuyên sâu. Báo cáo hoàn chỉnh trở thành căn cứ để cảnh sát mở rộng điều tra.
Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul, đơn vị chuyên trách tội phạm phụ nữ và vị thành niên đang điều tra người đứng đầu cơ sở Saekdongwon với các cáo buộc hiếp dâm và cưỡng bức dâm ô đối với người khuyết tật. Cảnh sát khẳng định sẽ tiếp tục làm rõ toàn bộ sự việc và mở rộng điều tra đối với các nạn nhân khác được nêu trong báo cáo.
Vụ án đang được dư luận Hàn Quốc ví như "Dogani phiên bản Incheon", gợi nhớ đến bê bối lạm dụng tình dục tại một trường giáo dục đặc biệt ở Gwangju từng gây phẫn nộ xã hội. Các tổ chức bảo vệ quyền người khuyết tật kêu gọi chính phủ tăng cường giám sát, hoàn thiện cơ chế bảo vệ và xử lý nghiêm minh để ngăn chặn những bi kịch tương tự tái diễn.
Bình luận (0)