Hàng nghìn học sinh tìm hiểu ngành AI, bán dẫn tại Ngày hội tuyển sinh khoa học - công nghệ

VTV.vn - Không chỉ cung cấp thông tin tuyển sinh, Ngày hội tuyển sinh khối ngành Khoa học và Công nghệ 2026 còn giúp học sinh hiểu rõ hơn về xu hướng nghề nghiệp thời đại số.

Ngày 17/5, Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 - năm 2026 diễn ra tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thu hút gần 5.000 học sinh phổ thông tham dự.

Chương trình do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, báo Tiền phong phối hợp tổ chức, hướng tới Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

Hàng nghìn học sinh tìm hiểu ngành AI, bán dẫn tại Ngày hội tuyển sinh khoa học - công nghệ - Ảnh 1.

Các đại biểu và Ban Tổ chức thực hiện nghi thức Khai mạc Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2- năm 2026.

Không chỉ là hoạt động tư vấn tuyển sinh, ngày hội năm nay còn mở ra không gian trải nghiệm thực tế, giúp học sinh tiếp cận xu hướng nghề nghiệp tương lai trong bối cảnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển quan trọng của đất nước.

Học sinh tìm hiểu ngành nghề tương lai

Từ sáng sớm, đông đảo học sinh đã có mặt tại khuôn viên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tham quan, tìm hiểu thông tin tuyển sinh và trải nghiệm các hoạt động STEM, phòng thí nghiệm, không gian nghiên cứu khoa học.

Hàng nghìn học sinh tìm hiểu ngành AI, bán dẫn tại Ngày hội tuyển sinh khoa học - công nghệ - Ảnh 2.

Học sinh đến Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 - năm 2026.

Ngày hội quy tụ gần 60 gian tư vấn đến từ nhiều trường đại học, học viện trên cả nước. Tại các gian tư vấn, học sinh được cán bộ, giảng viên tư vấn trực tiếp về phương thức xét tuyển, chương trình đào tạo, cơ hội việc làm và nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực như AI, vi mạch bán dẫn, công nghệ số hay khoa học dữ liệu.

Nhiều học sinh lớp 12 cho biết tham gia chương trình để tìm hiểu thêm thông tin trước khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Trong khi đó, học sinh lớp 11 chủ động tham gia để định hình sớm ngành học và nghề nghiệp tương lai.

Hàng nghìn học sinh tìm hiểu ngành AI, bán dẫn tại Ngày hội tuyển sinh khoa học - công nghệ - Ảnh 3.

Các em học sinh được tư vấn về các ngành khoa học công nghệ trước mùa tuyển sinh.

Em Nguyễn Khánh Nguyên Khang, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Trãi (Hà Nội), chia sẻ trước đây bản thân chủ yếu tập trung học tập và ít tìm hiểu ngành nghề. Tuy nhiên, trước những biến động nhanh của thị trường lao động, nam sinh nhận thấy việc chủ động tìm hiểu xu hướng nghề nghiệp là rất cần thiết.

Khoa học - công nghệ không còn là lĩnh vực xa vời

Hàng nghìn học sinh tìm hiểu ngành AI, bán dẫn tại Ngày hội tuyển sinh khoa học - công nghệ - Ảnh 4.

Tại sự kiện, các em học sinh và các đại biểu được lắng nghe các tọa đàm hữu ích.

Trong khuôn khổ ngày hội, tọa đàm với chủ đề "Khoa học và Công nghệ - Tương lai của quốc gia, cơ hội cho người trẻ" thu hút sự quan tâm lớn của học sinh và phụ huynh.

Tại chương trình, nhiều câu hỏi liên quan đến cơ hội nghề nghiệp, định kiến giới hay khả năng theo học các ngành khoa học - công nghệ đã được các chuyên gia trực tiếp giải đáp.

GS.TS Trần Hồng Thái - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng định kiến giới trong lĩnh vực khoa học - công nghệ hiện đã giảm đáng kể.

Hàng nghìn học sinh tìm hiểu ngành AI, bán dẫn tại Ngày hội tuyển sinh khoa học - công nghệ - Ảnh 5.

GS.TS Trần Hồng Thái - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chia sẻ tại tọa đàm.

Theo GS.TS Trần Hồng Thái, phụ nữ ngày càng thể hiện nhiều lợi thế trong nghiên cứu khoa học nhờ sự bền bỉ, khả năng tập trung và kết nối tốt trong công việc. Ông khẳng định hiện không còn rào cản nào ngăn nữ giới phát triển nếu có năng lực và đam mê.

Cùng quan điểm, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức ngày hội, cho biết tỷ lệ nữ nhà khoa học được vinh danh tại Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu những năm gần đây thường chiếm khoảng một nửa, thậm chí có năm còn cao hơn.

"Các em có thể tìm thấy cách tiếp cận riêng với khoa học công nghệ dựa trên năng lực và sở trường của mình", nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Hàng nghìn học sinh tìm hiểu ngành AI, bán dẫn tại Ngày hội tuyển sinh khoa học - công nghệ - Ảnh 6.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức. chia sẻ tại sự kiện.

Đối với băn khoăn của học sinh về việc học chưa giỏi Toán có phù hợp theo đuổi ngành công nghệ hay không, GS.TS Trần Hồng Thái cho rằng điểm số không quyết định hoàn toàn khả năng phát triển sau này.

Theo ông, yếu tố quan trọng hơn là tư duy logic, tinh thần học hỏi và sự kiên trì trong quá trình học tập.

Nhiều chính sách học bổng thu hút nhân lực công nghệ

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại ngày hội là chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên theo học các ngành khoa học - công nghệ.

Hàng nghìn học sinh tìm hiểu ngành AI, bán dẫn tại Ngày hội tuyển sinh khoa học - công nghệ - Ảnh 7.

Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lan toả cảm hứng, gieo thêm niềm tin và động lực cho học sinh.

GS.TS Đinh Thị Mai Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết nhà trường đang triển khai nhiều mức học bổng từ 25% đến 100% học phí cho sinh viên theo học các ngành như công nghệ vũ trụ, vi mạch bán dẫn, toán học, hóa học và khoa học cơ bản.

Ngoài học phí, sinh viên còn có thể nhận hỗ trợ tài chính hằng tháng tùy theo bậc đào tạo và lĩnh vực nghiên cứu.

Theo GS.TS Đinh Thị Mai Thanh, các chính sách hỗ trợ tập trung vào những lĩnh vực đất nước đang có nhu cầu nhân lực lớn như vi mạch bán dẫn, điện hạt nhân hay đường sắt tốc độ cao.

Cũng tại chương trình, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết từ năm 2026, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển đại học.

Hàng nghìn học sinh tìm hiểu ngành AI, bán dẫn tại Ngày hội tuyển sinh khoa học - công nghệ - Ảnh 8.

Ngày hội giúp học sinh có cái nhìn thực tế hơn về thị trường lao động và xu hướng nghề nghiệp trong thời đại số.

Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, quy định này nhằm giúp thí sinh tập trung hơn vào ngành học phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp, thay vì đăng ký dàn trải như trước.

Ông cũng khuyến nghị thí sinh nên chủ động tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh, nhu cầu thị trường lao động và lựa chọn những ngành nghề thực sự phù hợp với sở trường của bản thân.

Không chỉ cung cấp thông tin tuyển sinh, ngày hội còn giúp học sinh có cái nhìn thực tế hơn về thị trường lao động và xu hướng nghề nghiệp trong thời đại số. Qua đó, nhiều học sinh nhận ra lựa chọn ngành học phù hợp không chỉ là quyết định cho vài năm đại học mà còn là bước chuẩn bị cho tương lai lâu dài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.