Hàng nghìn người tại Israel biểu tình phản đối chiến sự với Iran

VTV.vn - Cảnh sát Israel đã bắt giữ 21 người trong các cuộc biểu tình phản đối chiến sự giữa Israel - Mỹ với Iran, diễn ra tối 28/3 tại một số thành phố lớn.

(Ảnh: Flash90)

(Ảnh: Flash90)

Cảnh sát Israel cho biết 13 người bị bắt tại Tel Aviv và 8 người tại Haifa. Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra ở Jerusalem và Beersheba. Đây được xem là đợt biểu tình có quy mô lớn nhất kể từ khi chiến sự nổ ra, với hàng trăm người tham gia tại Tel Aviv và Jerusalem, trong khi khoảng 100 người tụ tập tại Haifa.

Số lượng người tham gia tăng lên sau khi một số nhóm phản đối chính phủ chủ lưu lần đầu bày tỏ ủng hộ thận trọng đối với các cuộc biểu tình chống chiến tranh, dù vẫn tồn tại những hạn chế nghiêm ngặt về tụ tập công cộng trong thời chiến do quân đội Israel ban hành.

Tại Quảng trường Habima ở Tel Aviv, người biểu tình lên tiếng phản đối chiến sự và chỉ trích quyết định của các nghị sĩ trong liên minh cầm quyền tiếp tục thúc đẩy các dự luật gây tranh cãi trong khi giao tranh đang diễn ra. Nhiều biểu ngữ được giương cao với nội dung phản đối chiến tranh kéo dài và kêu gọi ưu tiên giải pháp hòa bình.

Lực lượng cảnh sát biên phòng đã tiến hành giải tán đám đông. Cơ quan chức năng cho rằng người biểu tình vi phạm quy định của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa, trong đó cấm các cuộc tụ tập ngoài trời trên 50 người. Cảnh sát cho biết việc giải tán được thực hiện sau khi đánh giá nguy cơ thực tế đối với an toàn tính mạng.

Trong quá trình giải tán, một số vụ xô xát đã xảy ra. Truyền thông ghi nhận cảnh lực lượng an ninh tiếp cận nghị sĩ Ayman Odeh - lãnh đạo liên minh Hadash-Ta'al - dù ông được hưởng quyền miễn trừ nghị viện. Ông Odeh sau đó chỉ trích cách xử lý của cảnh sát và kêu gọi chấm dứt chiến tranh, nhấn mạnh cần hướng tới hòa bình và tương lai của các thế hệ tiếp theo.

Hàng nghìn người tại Israel biểu tình phản đối chiến sự với Iran- Ảnh 1.

(Ảnh: AFP)

Tại Haifa, người biểu tình mang cờ Israel, hô khẩu hiệu phản đối chiến sự và bày tỏ lo ngại về tác động của xung đột đối với dân thường, đặc biệt là trẻ em. Một số người tham gia bị cho là đã chặn đường giao thông, khiến cảnh sát tuyên bố cuộc tụ tập là bất hợp pháp và tiến hành bắt giữ.

Các cuộc biểu tình phản chiến đã diễn ra hàng tuần kể từ khi chiến sự bùng phát, song trước đây chỉ thu hút số lượng nhỏ người tham gia, chủ yếu là các nhà hoạt động cánh tả và các tổ chức ủng hộ hòa bình. Tuần qua, một số tổ chức phản đối chính phủ Israel như Rise Israel, Women's Struggle và nhóm Saving Our Shared Home đã thông tin về các cuộc biểu tình, song không kêu gọi tham gia chính thức do lo ngại vi phạm quy định an ninh thời chiến.

Theo kết quả khảo sát dư luận do Viện Dân chủ Israel công bố, chiến dịch quân sự hiện nay nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong cộng đồng người Do Thái tại Israel, với 93% số người được hỏi bày tỏ đồng tình, trong khi tỷ lệ ủng hộ trong cộng đồng người Arab Israel là 26%.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.