Hàng Tết kéo sức mua tại thị trường TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Hương

09/02/2026 08:52 GMT+7

VTV.vn - Bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm, thị trường tiêu dùng TP Hồ Chí Minh đang ghi nhận những tín hiệu khởi sắc rõ nét sau một năm tăng trưởng chậm.

Hàng Tết dồi dào, mẫu mã đa dạng, giá cả được giữ ổn định - đang trở thành lực kéo quan trọng giúp sức mua nội địa tăng tốc trong những tuần cận Tết. Tại các siêu thị, không khí mua sắm Tết đã bắt đầu rộn ràng. Hàng hóa đầy ắp trên kệ, nhiều chương trình khuyến mại, khiến mỗi lần mua sắm, giỏ hàng của nhiều gia đình lại thêm vài món đồ Tết.

Với gia đình chị Duy Thanh Lập (TP Hồ Chí Minh), giỏ hàng năm nay không chỉ nhiều hơn về số lượng, mà còn đa dạng về chủng loại, khi đặc sản vùng miền đều có thể dễ dàng tìm thấy.

"Những thực phẩm của Hà Nội như bưởi diễn, giò chả giò ước lễ... ở đây cũng có hết. Tết thì có nhiều bạn bè đến chơi, người thân mình cũng mua nhiều hơn, mình không tiết kiệm quá", chị Lập chia sẻ.

Hàng Tết kéo sức mua tại thị trường TP Hồ Chí Minh  - Ảnh 1.

Nhiều nhà bán lẻ dự báo, sức mua mùa Tết năm nay, có thể tăng từ 15 - 20% so với năm trước.

Nhu cầu mua sắm các mặt hàng Tết đã kéo sức mua tại các hệ thống bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh tăng từ 20 - 30% so với ngày thường, dự báo tăng 2 - 3 lần vào những ngày cận Tết. Thói quen mua sắm của ngườu tiêu dùng có sự chuyển dịch rõ nét, từ chi tiêu tiết kiệm sang chi tiêu chọn lọc, kỹ lưỡng, ưu tiên tính thiết yếu và tiện dụng.

Theo tính toán của các nhà bán lẻ, giá trị giỏ hàng Tết hiện dao động khoảng 500.000 - 700.000 đồng; vào sát Tết, khi nhu cầu về thực phẩm tươi sống tăng cao, có thể lên tới 700.000 - 800.000 đồng.

Một số mặt hàng thiết yếu có xu hướng tăng giá theo yếu tố mùa vụ, song các hệ thống bán lẻ cho biết, đã chủ động nguồn cung, làm việc chặt chẽ với nhà sản xuất để giữ giá.

Theo các chuyên gia, hàng loạt vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn thời gian gần đây đã khiến tâm lý tiêu dùng trở nên thận trọng hơn. Người dân có xu hướng chuyển dịch sang các kênh mua sắm đảm bảo nguồn gốc, kiểm soát chất lượng. Đây là yếu tố kéo sức mua tại các hệ thống bán lẻ, đồng thời mở ra cơ hội cho doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng trong nước.

Bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cho hay: "Thị trường năm nay có nhiều sản phẩm mới, sự nỗ lực của doanh nghiệp để chinh phục người tiêu dùng trong trạng thái tâm lý thận trọng, chọn lựa khá kỹ".

Với nhiều tín hiệu tích cực, nhiều nhà bán lẻ dự báo, sức mua mùa Tết năm nay, có thể tăng từ 15 - 20% so với năm trước.

Tin liên quan

Hà Nội: Tăng tiêu thụ từ 3 - 20% tùy nhóm hàng Tết

Hà Nội: Tăng tiêu thụ từ 3 - 20% tùy nhóm hàng Tết

VTV.vn - Sức tiêu thụ dự kiến tại Hà Nội tăng từ 3 - 20% tùy nhóm hàng, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt lợn, bò, gà, thủy hải sản và các loại rau, củ, quả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.