Hiện trường đặc biệt phức tạp, việc tìm kiếm hoàn toàn thủ công
Sáng 21/11, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích trong vụ sạt lở núi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng. Sau 8 ngày, hiện trường vẫn hết sức phức tạp, mọi bước triển khai đều phải đặt an toàn của lực lượng và người dân lên hàng đầu.

Lực lượng chức năng sử dụng chó nghiệp vụ tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích
Từ sáng nay, lực lượng tìm kiếm được mở rộng và chia làm 3 mũi, tiếp cận các khu vực nối tiếp với vùng đã tìm kiếm trước đó. Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ, BĐBP thành phố Đà Nẵng, Trường Trung cấp 24 Biên phòng và Công an xã Hùng Sơn cơ động bám sát từng điểm nghi vấn. Khu vực sạt lở có bùn sụt lún sâu, nhiều nơi lún tới hàng mét; cây rừng lâu năm đổ xuống tạo thành lớp dày dưới bùn đất, xen lẫn các khối đá nặng hàng tấn nằm rải rác khắp lòng suối cạn. Địa hình từ mặt đường xuống bờ suối dốc đứng nên không thể đưa xe cơ giới vào, toàn bộ khâu đào bới, thu dọn, tìm kiếm đều thực hiện thủ công.
So với vụ sạt lở ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (cũ) - nơi từng huy động cùng lúc 5 máy xúc - khu vực sạt lở tại xã Hùng Sơn có bùn lún sâu hơn và sau nhiều ngày vẫn chưa đông cứng. Nhiều điểm nằm ngay sát lối đi nhưng chó nghiệp vụ tiếp cận rất khó khăn vì bề mặt liên tục mất ổn định.

Chia nhỏ các mũi, tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích quanh khu vực sạt lở
Trong ngày 20/11, xã Hùng Sơn không có mưa nhưng thời tiết lạnh, ẩm thấp, không có nắng, lượng bùn nhão tại hiện trường và trên các tuyến giao thông vẫn ngập sâu, mặt đường bị đất đá bồi lấp. Khi lực lượng tổ chức dò tìm dưới lòng suối cạn, các điểm cảnh giới trên đồi cao dùng máy bộ đàm, kẻng để báo động khẩn nếu phát hiện tại đầu nguồn có tiếng nổ, đất đá tiếp tục tụt xuống. Người dân địa phương và dân quân tham gia mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khu vực cách vùng khoanh định ban đầu khoảng 300 - 400 m, tận dụng từng khoảng thời gian để đẩy nhanh tiến độ.
BĐBP huy động tối đa lực lượng, không bỏ cuộc
Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra sáng 14/11 tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng. Khu vực sạt lở trùng với nương rẫy của người dân thôn Pứt, đúng thời điểm bà con đang làm nương. Theo thông tin ban đầu và lời kể của những người kịp chạy khỏi khu vực nguy hiểm, 3 người dân thôn Pứt gồm Hốih Zi Nút (sinh năm 1980), Zơ Râm Nhô (sinh năm 1997) và vợ là Bríu Thị Tép (sinh năm 1988) có mặt tại thời điểm sạt lở. Chiều 19/11, huấn luyện viên, Trung úy Hà Văn Cường và chó nghiệp vụ Xa Xa đã tìm được thi thể nạn nhân Hốih Zo Nut (sinh năm 1978, trú tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn). Từ đó tới nay, các lực lượng tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại là Zơ Râm Nhô và Bríu Thị Tép, trong bối cảnh hiện trường liên tục xuất hiện thêm các điểm sụt lún, thời tiết mưa, sương mù gây cản trở.
Ngay sau vụ sạt lở, Cụm cơ động chó nghiệp vụ 4 (Trường Trung cấp 24 Biên phòng, đóng quân tại xã La Lay, tỉnh Quảng Trị) nhận lệnh khẩn trương cơ động tới hiện trường. Tổ công tác gồm 5 cán bộ, huấn luyện viên và 3 chó nghiệp vụ di chuyển suốt đêm trên đường Hồ Chí Minh để tiếp cận xã Hùng Sơn, sẵn sàng tham gia nhiệm vụ. Đoàn công tác của Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng do Đại tá Phan Văn Thí, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn cũng có mặt tại thôn Pứt, bố trí lực lượng thường trực, phối hợp cùng Sở Chỉ huy tiền phương tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Sở Chỉ huy hiện trường thống nhất kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm
Đại tá Phan Văn Thí, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Đà Nẵng cho biết: "BĐBP thành phố hiện có hơn 80 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng cảnh khuyển của Cụm 4 Cơ động chó nghiệp vụ 4 thường trực tại hiện trường xã Hùng Sơn tham gia tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích và khắc phục sự cố sạt lở đất. Tuy nhiên, hiện đang là thời điểm có mưa, sương mù nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác tìm kiếm nạn nhân. Chúng tôi xác định, việc tìm kiếm nạn nhân là vô cùng quan trọng và không thể chậm trễ, tuy nhiên phải tuân thủ, thống nhất kế hoạch, phương án của Sở Chỉ huy hiện trường để đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn".
Nhiệm vụ của lực lượng không chỉ là tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả sạt lở, mà còn hỗ trợ ổn định đời sống người dân vùng bị ảnh hưởng, giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể phát sinh thêm.
Bình luận (0)