Nhiều vùng trồng mía phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang trải qua vụ mùa đầy khó khăn khi hàng trăm hecta mía liên tiếp bốc cháy trên diện rộng, gây thiệt hại lớn cho người dân.
Những ngày qua, tại nhiều cánh đồng mía ở các xã vùng nguyên liệu phía Đông Đắk Lắk, các vụ cháy xảy ra liên tục cả ngày lẫn đêm. Những đám lửa lớn nhanh chóng bao trùm ruộng mía, để lại sau đó là những cánh đồng cháy đen, xơ xác. Tại xã Suối Trai, chỉ riêng từ đầu vụ đến nay đã ghi nhận gần 400ha mía bị cháy.

Đầu vụ các nhà máy ưu tiên thu hoạch mía vùng bị ảnh hưởng lũ lụt năm ngoái nên những diện tích đang lẽ phải thu đúng thời đã quy định đành dời lại, có vùng trễ ngày thu hoạch đến cả tháng. Nắng nóng kéo dài, mía càng nằm lâu trên ruộng thì khô và khi gặp lửa lại cháy lan trên diện rộng, khó cứu
Mía cháy khắp nơi nhưng chưa có xã nào tìm ra nguyên nhân gây ra mía cháy. Nhưng có một thực tế là chỉ khi mía bị cháy, nhà máy mới ưu tiên thu mua mía của nông dân, còn không phải chờ. Những ruộng mía càng chờ, câu càng khô.


Chính quyền địa phương đã yêu cầu công an vào cuộc xác minh nguyên nhân các vụ cháy, đồng thời phối hợp tuyên truyền phòng cháy và kiến nghị doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thu mua mía cho nông dân.
Đến thời điểm này, vùng nguyên liệu mía phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn còn hơn 10.000 ha chưa được thu hoạch, chiếm hơn 1/3 diện tích toàn vùng. Các nhà đang nỗ lực thu mua mía nhưng tiến độ rất chậm. Với những cánh đồng mía khô, nông dân thấp thỏm lo mất trắng công sức cả năm trời nếu cháy xảy ra.
Bình luận (0)