Chùa Phúc Lạc nổi tiếng khắp xa gần với tượng phật Thích Ca Mâu Ni lớn nhất Bắc trung Bộ. Ảnh Ngọc Quân.
Chùa Phúc Lạc toạ lạc tại xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An. Tương truyền, chùa được xây dựng vào thời Lê, từng là một di tích, danh thắng linh thiêng, nơi sinh hoạt tâm linh cho bà con Phật tử trong vùng.
Trải qua thời gian và thời cuộc, chùa đã bị hư hỏng thành phế tích, chỉ còn lại những dấu tích nguyên trạng của phần móng và một số hiện vật như: bia đá, lư hương đá, chuông đồng… Ngày 30/6/2010, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định số 2803/QĐ-UBND-NC về việc chấp thuận phục hồi hoạt động tôn giáo chùa Phúc Lạc.

Tượng phật cao 42m, đường kính phía dưới 32m, gồm 3 phần thân tượng, đài sen và lầu bát giác. Ảnh Ngọc Quân.
Trên cơ sở đó, nhân dân và phật tử thập phương chung tay góp sức xây dựng ngôi Tam bảo. Trong quá trình xây dựng, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni là một hạng mục quan trọng. Sau 18 tháng thi công, nhờ sự đồng lòng của các chư tăng, bà con Phật tử, nhà đầu tư, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ.
Công trình đại tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 42m, đường kính phía dưới 32m, gồm 3 phần: thân tượng, đài sen và lầu bát giác, được làm nên từ bê tông sắt thép. Thân tượng tạc với tư thế ngồi thiền, tay trái lật ngửa, tay phải nằm sấp, được an toạ uy nghiêm trên toà sen cao ngất, biểu tượng cho sự thanh cao. Đôi mắt hướng về biển Đông như dõi theo, bảo vệ cho tàu thuyền ra khơi thuận buồm xuôi gió, bình an trở về.

Chùa Phúc Lạc thu hút đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, cầu bình an, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán. Ảnh Ngọc Quân.
Không chỉ đồ sộ về kích thước, kiến trúc, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nơi đây còn mang vẻ đẹp hài hòa cân đối, sắc nét, thẩm mỹ trong từng chi tiết, từ khuôn mặt đến nếp áo, cánh sen. Đại tượng Phật được đánh giá là công trình tượng Phật lớn nhất Bắc Trung Bộ cho đến thời điểm hiện tại.
Từ khi hoàn thành đến nay, tượng Phật khổng lồ này đã thu hút rất đông người dân địa phương và du khách phương xa đến chiêm ngưỡng. Để chào đón năm Bính Ngọ 2026 với khát vọng vươn lên chuyển mình mạnh mẽ, tại chùa đã trình làng các tiểu cảnh có chủ đề con ngựa.

Năm nay, chùa trang trí linh vật ngựa để chào đón Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh Ngọc Quân.
Trong văn hóa và tâm thức người Việt, ngựa được coi là biểu tượng của sức mạnh, lòng trung thành, ý chí bền bỉ và tinh thần tiến bước không ngừng. Ngựa không chỉ đại diện cho chuyển động, mà còn hàm chứa niềm tin rằng mọi thành tựu đều bắt đầu từ sự dấn thân và được khẳng định qua thử thách.

Hình tượng ngựa khẳng định tinh thần vượt lên trong hành trình hướng tới những mục tiêu mới. Ảnh Ngọc Quân.
Trong năm Bính Ngọ - năm của hành động và chuyển động mạnh mẽ, hình tượng ngựa càng trở nên giàu ý nghĩa, gợi nhắc nội lực, sự bứt phá và tinh thần vượt lên trong hành trình hướng tới những mục tiêu mới. Bởi vậy, đã có rất đông người dân đến check-in với hi vọng một năm "mã đáo thành công".
Trải qua thời gian, hiện nay, chùa Phúc Lạc đã thành điểm đến được nhiều phật tử, du khách xa gần lựa chọn trong những ngày đầu năm mới.
Bình luận (0)