Sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân là thước đo của mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học “Đề xuất mô hình, tiêu chí xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới” diễn ra chiều nay tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Tại hội thảo, ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, mục tiêu của hội thảo nhằm góp phần hình thành cơ sở lý luận và thực tiễn cho mô hình quản trị cơ sở mang bản sắc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, nơi các giá trị của chủ nghĩa xã hội được cụ thể hóa.
TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, cuộc sống, hạnh phúc và ấm no của người dân là điều quan trọng nhất; mọi chính sách kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ đều phải hướng tới con người và người dân.
PGS.TS Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển nhấn mạnh, xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa không phải là đồng nhất về văn hóa mà cần phát huy bản sắc riêng của từng địa phương, biến các giá trị văn hóa truyền thống thành nguồn lực và động lực phát triển mới.

TS Đặng Kim Sơn cho rằng, người dân vừa là chủ thể đầu tư, quản lý, vừa là người thụ hưởng mô hình trong tương lai. Nguồn lực phát triển cũng bắt nguồn từ nhân dân.
Cùng với Lào Cai và Hải Phòng, Hà Nội đang chỉ đạo triển khai đề án xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa.
Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết: “Ngay từ quý 1 năm 2026, thành phố đã thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác để xây dựng đề án xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa; cụ thể hóa và hiện thực hóa bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Trong đó, mọi chính sách và hoạt động đều hướng tới người dân, vì hạnh phúc của người dân, bảo đảm công bằng, tiến bộ và không để ai bị bỏ lại phía sau. Dự kiến là sẽ lựa chọn 2 xã cạnh nhau để đồng thời tổ chức triển khai thực hiện nhằm đảm bảo quy mô dân số. Nếu mà 2 xã gộp lại khi thực hiện hoàn thành thì nó vào tầm khoảng 700.000 dân”.
Các tham luận tại hội thảo nhấn mạnh, hệ thống tiêu chí của xã, phường xã hội chủ nghĩa cần được xây dựng theo hướng có thể lượng hóa, đo đếm và đánh giá cụ thể. Trong đó, mức sống, thu nhập và hạnh phúc của người dân là thước đo quan trọng nhất của mô hình.
Bình luận (0)