Đội tuyển Robocon Việt Nam nhận giải thưởng tại Ai Cập
Chung kết cuộc thi sáng tạo Robot Châu Á – Thái Bình Dương 2010 kết thúc vào lúc 00h30 sáng (giờ Việt Nam), hôm nay (22/9). Đội tuyển Việt Nam chỉ chịu dừng chân trước đội tuyển Trung Quốc trong một trận chung kết đầy kịch tính. Robot của đội tuyển Trung Quốc trước trận đấu đã được đánh giá rất cao, thông tin về robot của đội tuyển này cũng được o bế cho đến phút chót. Và chỉ đến khi vào trận đấu, các đội tuyển mới ngỡ ngàng trước những chú robot được thiết kế cực tinh xảo, nhanh, mạnh đến khó tin của đội tuyển Trung Quốc.
Robot của đội tuyển này không dùng đinh rút để gắn các chi tiết mà dùng kỹ thuật hàn nhôm, một công nghệ mà theo các chuyên gia chỉ có trong các nhà máy lớn, chuyên nghiệp. Nhờ kỹ thuật này mà các chi tiết được thiết kế rất chính xác, giảm tối đa trọng lượng của robot mà quan trọng nhất là nó giúp cho robot hoạt động rất mạnh mẽ. Đây là bài toán khó đối với các đội tuyển robot như của Việt Nam, bởi với những dụng cụ và thiết bị chế tạo robot đơn giản, chúng ta cũng không thể “mơ tới” khả năng biến một giải pháp quá tốt về mặt ý tưởng nhưng cực khó trong việc hiện thực hóa.
Những kỹ thuật thiết kế robot của đội tuyển Trung Quốc khiến cho chính các chuyên gia robot, và cả các thầy giáo cố vấn đi cùng đội tuyển VN ngạc nhiên, và phải đưa ra nhận định, “Rõ ràng sản phẩm robot của đội tuyển Trung Quốc phải có sự tham gia của các chuyên gia chứ không thể là sản phẩm hoàn toàn của sinh viên!”.
Robot của đội tuyển tân Vô địch ABU Robocon 2010 sử dụng các bộ cảm biến và điều khiển van hơi một cách chính xác. Với việc sử dụng chính cánh tay của robot ăn 1 điểm làm thanh trượt cho cú ăn đỉnh kim tự tháp, đây là một ý tưởng khá mới và chỉ thực hiện được với một công nghệ thi công rất cao. Không một robot bằng tay của đội tuyển nào có đủ sức nâng cả 7 khối đá và đỉnh (8 chi tiết) và chỉ có robot của đội tuyển Trung Quốc làm được, nhờ những robot này sử dụng các xy lanh hơi cỡ cực nhỏ và các van điều tiết thông minh, khó có thể tìm thấy trên thị trường. Do vậy, thời gian robot của đội tuyển Trung Quốc hoàn thành việc xây dựng các kim tự tháp như Khafra chỉ mất 5 giây và Mankura chỉ mất có 2 giây, một kết quả đáng kinh ngạc!

Có thể nói, trừ robot của đội tuyển Trung Quốc đã được đánh giá ở một trình độ quá cao, đội tuyển robocon của Việt Nam tỏ ra rất nổi trội so với các đối thủ còn lại.
Với trận chung kết được xem là nghẹt thở trước đội tuyển Trung Quốc quá áp đảo,đội tuyển robocon của Việt Nam cũng đã tiến hành thay đổi chiến thuật thi đấu, để tăng tốc độ ghi điểm và chỉ chậm hơn đội bạn tổng số thời gian khoảng 2 giây!
Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến Ai Cập, ngoài trở ngại từ sự thay đổi đột ngột của thời tiết và lệch múi giờ, toàn bộ 2/3 số thành viên của đội tuyển Robocon Việt Nam đã bị sốt virus và "ốm liểng xiểng", hình ảnh các thành viên trong đội tay vừa hàn robot vừa lên cơn sốt xình xịch, đã không khỏi khiến toàn bộ đoàn Việt Nam sang Ai Cập khâm phục và lo lắng. Vì thế, mà với thành tích đứng thứ hai đạt ABU Robocon 2010 được đạt, là một nỗ lực rất lớn của các thành viên đội tuyển Robot VN đến từ trường ĐH Dân lập Lạc Hồng.
Trước trận đấu chung kết đội tuyển VN cũng đã có một khởi đầu không mấy suôn sẻ và chỉ giành chiến thắng trước Nhật Bản, Malaysia với tỉ số sít sao. Bước vào trận tứ kết, Việt Nam gặp đội chủ nhà Ai Cập. Mặc dù nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của cổ động viên chủ nhà, đội tuyển Ai Cập vẫn phải chịu khuất phục trước một Việt Nam thi đấu ngày càng tiến bộ. Tiếp đó, những điều chỉnh kịp thời cả về phần cảm biến và phần cơ khí cho robot đã giúp Việt Nam vượt qua Hong Kong với tỉ số cách biệt 66-7.
Tại đất nước Ai Cập nồng hậu, cuộc thi ABU Robocon năm nay đã trở thành một sự kiện lớn, thu hút sự quan tâm đặc biệt đối với giới sinh viên yêu thích kỹ thuật tại đất nước của những truyền thuyết của Kim tự tháp và các Pharaoh. Cả 17 đội tuyển của các nước trong khu vực đều nhận được sự cổ vũ và đón tiếp nhiệt tình của các bạn sinh viên và cổ động viên nước chủ nhà. Chung cuộc, Đội tuyển Trung Quốc giành giải nhất ABU – Robocon, đội tuyển Việt Nam giành giải nhì. Hai đội đạt giải 3 là Hong Kong và Ai Cập.
Tin, bài liên quan
Bình luận (0)