Chân dung 11 thí sinh VNTM 2011 khu vực phía Bắc

Đỗ Đức-Thứ tư, ngày 05/10/2011 08:00 GMT+7

11 thí sinh ở khu vực phía Bắc giành quyền vào vòng 2 của chương trình Người mẫu Việt Nam (Viet Nam's Next top Model 2011) đều là những thí sinh có các chỉ số hình thể, phong cách thể hiện trên sân khấu rất ấn tượng.

Các thí sinh của chương trình Người mẫu Việt Nam 2011

Trần Thị Hương


Sinh ngày : 07/10/1992

Chiều cao : 175 cm

Cân nặng : 51 kg

Số đo : 78 – 63 – 90

Quê quán : Quảng Ninh

Với ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp, Trần Thị Hương - sinh viên năm nhất khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mỏ Quảng Ninh đã thu hút sự chú ý của BGK bởi sự tự tin và khao khát thành công. Với tính cách vui vẻ, hoà đồng cùng những cá tính riêng nổi bật và vóc dáng chuẩn, chắc chắn Trần Thị Hương sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường cô đã chọn.


Nguyễn Thị Trà My


Sinh ngày : 05/01/1992

Chiều cao : 178 cm

Cân nặng : 52kg

Số đo : 82 – 63 – 90

Quê quán : Hà Nội

Trà My là người mẫu nghiệp dư từ năm 17 tuổi. Cô sinh viên trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội này đã lập kỷ lục hoàn thành phần thi tạo dáng trước ống kính nhanh nhất chỉ với 8 shoot hình tại vòng sơ tuyển Vietnam’s Next Top Model 2011. Với chiều cao nổi bật, nụ cười tươi cùng cá tính mạnh mẽ, Trà My được BGK ưu ái tặng nickname “Hoa hậu gấu bông”. Cô được dự đoán sẽ là một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị Vietnam’s Next Top Model 2011.



Dương Thị Dung


Sinh ngày : 16/07/1988

Chiều cao : 176 cm

Cân nặng : 50 kg

Số đo : 86 – 66.5 – 90

Quê quán : Bắc Giang

Cô là thí sinh gây ấn tượng với câu trả lời dễ thương “Em sẽ né” khi bị giám khảo Xuân Lan dọa tát trong số 2 của chương trình Vietnam’s Next Top Model 2011. Dương Thị Dung tạo ấn tượng với BGK bằng sự dịu dàng, nữ tính nhưng không kém phần thông minh trong vòng thi phỏng vấn. Với vóc dáng chuẩn, gương mặt xinh xắn cùng khát khao trở thành người mẫu chuyên nghiệp, Dương Thị Dung đã và đang nỗ lực từng ngày để thoát khỏi danh hiệu hoa hậu như BGK nhận xét và cô hoàn toàn còn có khả năng trở thành một Top Model đúng nghĩa.



Lưu Khánh Linh


Sinh ngày : 19/10/1993

Chiều cao : 177 cm

Cân nặng : 53 kg

Số đo : 82 – 63 – 97.5

Quê quán : Hải Phòng

Chia sẻ về sở thích bơi lội, cô tân sinh viên Đại học Hải Phòng đã bị BGK đặt ra thử thách phải chọn giữa việc nhảy xuống hồ bơi hoặc đi về trong vòng phỏng vấn. Cô đã gây ấn tượng mạnh với BGK bằng câu trả lời: “Sẽ nhảy xuống hồ vì em khao khát trở thành Top Model”. Với cá tính mạnh mẽ, quyết đoán và đam mê với con đường người mẫu, Lưu Khánh Linh có vẻ đã hội tụ đủ những yếu tố cơ bản của gương mặt mà Vietnam’s Next Top Model 2011 đang tìm kiếm.


Nguyễn Thị Hương


Sinh ngày : 04/01/1991

Chiều cao : 171.5 cm

Cân nặng : 53 kg

Số đo : 82 – 62 – 92

Quê quán : Hà Nội

Nguyễn Thị Hương hiện là sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Cô đến tham dự cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2011 mang theo ước mơ người mẫu và mong muốn phát huy thế mạnh của bản thân trong lĩnh vực mới mẻ này. Là người được BGK tặng nickname “Công chúa Ếch” do có thói quen trợn mắt mỗi lúc hồi hộp, Hương vẫn tự tin sẽ biến khuyết điểm thành ưu điểm ở những vòng thi tiếp theo. Câu chuyện về “Công chúa Ếch” cùng những cố gắng của cô chắc chắn sẽ mang đến cho cuộc thi nhiều màu sắc hơn nữa.

Hoàng Thị Thuỳ


Sinh ngày : 15/03/1992

Chiều cao : 175.5 cm

Cân nặng : 44 kg

Số đo : 75.5 – 58.5 – 84.5

Quê quán : Thanh Hoá

Biết cách tạo khác biệt bằng mái tóc lấy ý tưởng từ hoa sen cùng màn phối hợp ăn ý với giám khảo Xuân Lan trong đoạn hội thoại theo phong cách phim Hong Kong, Hoàng Thị Thuỳ được BGK nhận xét là một trong những gương mặt tiềm năng của cuộc thi năm nay. Với khả năng tạo dáng trước ống kính cực tốt cùng ngoại hình sáng, cô sinh viên đến từ trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội tự tin sẽ có thể thực hiện ước mơ trở thành Top Model 2011.


Nguyễn Thị Ngân


Sinh ngày : 18/02/1990

Chiều cao : 178 cm

Cân nặng : 58 kg

Số đo : 85 – 64 – 94

Quê quán : Hà Nội

Tạo ấn tượng trước BGK bằng màn biểu diễn võ thuật đặc sắc, Nguyễn Thị Ngân- cô sinh viên đến từ Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội, tự tin có thể toả sáng ở cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2011 để qua đó thay đổi được những định kiến của gia đình mình về nghề người mẫu. Với cá tính mạnh mẽ, yêu thích cuộc sống độc lập, cô được BGK xem là một trong những nhân tố mang đến nhiều điểm thú vị cho chương trình.


Lê Vũ Hải Anh

Sinh ngày : 08/04/1993

Chiều cao : 170 cm

Cân nặng : 47 kg

Số đo : 81 – 64 – 85

Quê quán : Hà Nội

Lê Vũ Hải Anh, thí sinh 18 tuổi đến từ Hà Nội nổi bật với vóc dáng chuẩn cùng những sải bước catwalk tự tin đã chinh phục BGK và giành được chiếc vé vào bán kết cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2011. Với tính cách hoà đồng, vui vẻ cùng những shot hình đầy sáng tạo trong phần thi tạo dáng trước ống kính, Hải Anh được trông đợi sẽ tạo nên nhiều bất ngờ thú vị ở các vòng sau. Bên cạnh đó, cô nàng cũng có những sở thích khá thú vị là thích được mọi người ngắm nhìn và thường ăn rất nhiều mỗi khi hồi hộp.



Lê Thị Phương


Sinh ngày : 21/05/1991

Chiều cao : 173 cm

Cân nặng : 50kg

Số đo : 87 – 64 – 90

Quê quán : Thanh Hoá

Phương là thí sinh đặc biệt nhất của chương trình Vietnam’s Next Top Model 2011 khi đến dự thi với chồng cùng sự ủng hộ của gia đình hai bên. Tuy còn rất ngô nghê từ những bước catwalk cho đến cách tạo dáng trước ống kính nhưng Lê Thị Phương đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình trước BGK. Bên cạnh vóc dáng chuẩn, Lê Thị Phương còn có sự tự tin rất cao vào bản thân cùng khát khao trở thành người mẫu chuyên nghiệp mãnh liệt đến mức vì sự nghiệp mà có thể chấp nhận xa chồng 5 - 10 năm để theo đuổi nghề. Cô được xem là một viên ngọc thô, một chiếc bút chì chưa được gọt, một luồng gió mới mang đến nhiều tình tiết kịch tính, thú vị cho chương trình.

Nguyễn Thị Phương Anh

Sinh ngày : 17/10/1988

Chiều cao : 173.5 cm

Cân nặng : 47 kg

Số đo : 79 – 58 – 88

Quê quán : Hà Nội

Phương Anh tự nhận mình khó biểu hiện cảm xúc do từ nhỏ đến lớn sống theo sự sắp đặt của gia đình. Cô chia sẻ khi đăng ký tham dự cuộc thi này cũng là lúc cô nhận ra mình đã đủ trưởng thành để thực hiện những ước mơ của riêng mình. Là một trong những thí sinh kết thúc sớm phần thi tạo dáng trước ống kính cùng cá tính mạnh mẽ, Phương Anh được nhiều người đánh giá sẽ còn toả sáng và có những bứt phá ngoạn mục ở các vòng thi sau.

Nguyễn Thị Tuyết


Sinh ngày : 26/02/1993

Chiều cao : 174.5 cm

Cân nặng : 51.5 kg

Số đo : 86 – 65 – 91

Quê quán : Hà Nội

Sở hữu chiều cao chuẩn cùng gương mặt đẹp lạ và đôi môi gợi cảm, Nguyễn Thị Tuyết khá dễ dàng trong việc tìm được cơ hội vào vòng bán kết cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2011. Thêm vào đó, cô còn nhận được nhiều lời khen của BGK về ánh mắt đầy biểu cảm của mình. Với những xuất phát điểm thuận lợi này, Nguyễn Thị Tuyết không chỉ là gương mặt sáng giá cho danh hiệu Top Model 2011 mà cô còn có khả năng tiến xa hơn nữa trên con đường thực hiện ước mơ siêu mẫu của mình.

Tin bài liên quan:

Chân dung 10 thí sinh VNTM 2011, khu vực phía Nam

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước