Bộ phim dài hơi 85 tập "Cầu vồng tình yêu" phát sóng trên kênh VTV3 nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình. Để có được điều đó, đoàn làm phim đã phải nỗ lực và cố gắng hết mình để khắc phục những khó khăn trong quá trình thực hiện phim.
Theo đạo diễn Vũ Hồng Sơn, "Ở Việt Nam, làm phim dài hơi còn rất nhiều khó khăn, đầu tiên có thể nhắc đến là phần kịch bản. Các nhà biên kịch ở Việt Nam quen lối viết ngắn, khoảng 20-30 tập, nên khi kéo dài nội dung thì phần cuối phim sẽ bị nhạt, diễn xuất của diễn viên bị lu mờ".
"Hơn thế, trong quá trình thực hiện phim cũng gặp không ít khó khăn như việc có quá nhiều diễn viên nghiệp dư. Để họ đáp ứng được thời gian dài đằng đẵng theo đoàn phim rất khó. Mà ở mỗi cảnh quay, nhiều khi thiếu một người thì cả đoàn phải dừng lại.
Chưa nói đến việc, diễn viên của Việt Nam chưa quen với những bộ phim dài hơi, vì vậy, cho tới những tập cuối, không khí của đoàn làm phim không còn hào hứng, các diễn viên cũng dường như không thể hết mình để lột tả tốt được vai diễn. Trong khi, các đoạn cuối của mỗi bộ phim thường gay cấn, và có những xung đột lên đến đỉnh điểm cần giải quyết..." - Đạo diễn này nói tiếp.
Về vấn đề bối cảnh làm phim, theo Đạo diễn Vũ Hồng Sơn, đây cũng là vấn đề khó khăn cho các đoàn làm phim.
"Hiện tại, ở Việt Nam chưa có một trường quay riêng nên phải thuê bối cảnh rất nhiều. Tuy nhiên, việc thuê mượn cũng không hề suôn sẻ bởi thời gian đoàn làm phim cần rất dài, nhiều khi phải thuê một căn nhà cả năm trời. Trong khi đó, không ai dễ cho thuê nhà cả một quãng thời gian dài như thế. Rồi còn vấn đề phông cảnh, đạo cụ, nếu để cả năm cũng không đảm bảo chất lượng" - ông Sơn nói.
Ngoài những khó khăn kể trên như thiếu diễn viên chuyên nghiệp, chưa có trường quay riêng, bối cảnh còn ít, thì chuyện kinh phí cũng là vấn đề đáng quan tâm của những nhà làm phim. Hiện nay ở Việt Nam, kinh phí làm phim vẫn còn hạn hẹp để có thể đầu tư một cách tốt nhất cho mỗi tập phim.
Đạo diễn Vũ Hồng Sơn cũng cho biết thêm, ở Việt Nam thường làm phim "đuổi theo sóng", chỉ làm khoảng 20 tập đầu để phát sóng, rồi trong quá trình đó, đoàn làm phim tiếp tục sản xuất... Chính điều này khiến chất lượng phim không được tốt. Còn để làm một bộ phim thật cẩn thận, ghi tiếng trực tiếp, hoàn thành khâu ghi hình mới tiếp đến khâu hậu kỳ, dựng phim thì quả thật là rất ít, và điều này cũng rất khó khăn cho cả diễn viên và đoàn làm phim.
Vì thế, đạo diễn Hồng Sơn luôn nhấn mạnh, để làm được một bộ phim dài hơi với 85 tập phim lồng tiếng trực tiếp, ghi hình liên tục... như "Cầu vồng tình yêu" - đó là một kỳ tích, một việc mà lần đầu tiên VFC thực hiện được.
Theo đạo diễn Vũ Hồng Sơn, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng những người làm phim luôn nỗ lực hết mình và cố gắng khắc phục. Chắc chắn trong thời gian tới, sẽ có rất nhiều bộ phim hay, chất lượng, dài hơi... được ra mắt khán giả.
Tin bài liên quan:
ĐD Vũ Hồng Sơn: "CVTY là bước đệm quan trọng cho phim Việt hóa"
Bình luận (0)