Diễn viên Anh Tuấn bật mí lý do từng bị các đạo diễn TP.HCM ghét

Tiến Dũng-Thứ bảy, ngày 28/04/2018 12:43 GMT+7

VTV.vn - Diễn viên Anh Tuấn chia sẻ từng bị các đạo diễn TP.HCM ghét vì yêu cầu đặc biệt khi book show.

Phạm Anh Tuấn không phải là cái tên xa lạ với khán giả truyền hình, bởi anh từng tham gia nhiều bộ phim "làm mưa, làm gió" trên sóng VTV như Trái tim có nắng, Zippo, Mù tạt và em,5S Online…và mới đây nhất là phim Cả một đời ân oán phần 2.

Đỗ thủ khoa thanh nhạc của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và có một thời gian dài theo đuổi ca hát nhưng Phạm Anh Tuấn lại thành công hơn cả ở lĩnh vực điện ảnh. Nhờ lối diễn xuất tự nhiên, đầy cảm xúc cùng ngoại hình điển trai, Anh Tuấn ngày càng trưởng thành trong vai trò diễn viên và lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn.

Con đường làm nghề của chàng diễn viên trẻ gập ghềnh thế nào? Anh có phải đứng trước nhiều sự lựa chọn thuở mới vào nghề như nhiều nghệ sĩ trẻ khác? Cùng VTV News lắng nghe những chia sẻ thú vị từ Phạm Anh Tuấn:

Ban nhạc tan rã là cú sốc đầu đời của một nghệ sĩ trẻ

Diễn viên Anh Tuấn bật mí lý do từng bị các đạo diễn TP.HCM ghét - Ảnh 1.

Anh Tuấn bắt đầu tham gia đóng phim từ năm 15 - 16 tuổi, trong dự án Nhật ký Vàng Anh phần 2, đó là vai diễn đầu tiên của anh.

"Ngày đó tôi rất thích dự án Vàng Anh! Cơ duyên đến với vai diễn này có lẽ là nhờ sự quen biết với vài người bạn cũ từng đi đóng phim, chủ yếu là những vai diễn quần chúng. Khi ngồi trò chuyện cùng, bạn bè mới bảo tôi đi casting thử, xem có hợp không. Dù học hát nhưng xem phim, tôi lại rất thích diễn. May mắn là khi casting, tôi được chọn vào vai nhân vật trong lớp học của Vàng Anh. May mắn hơn nữa là đạo diễn nhận thấy tôi có khả năng thoại nên đã tạo điều kiện, giao cho tôi nhân vật có nhiều lời thoại hơn", Anh Tuấn kể.

Năm 2010 – 2012, Anh Tuấn và bạn bè có lập ban nhạc For you từ bộ phim điện ảnh "Những nụ hôn rực rỡ". Họ hoạt động hai năm nhưng có rất nhiều thời gian trục trặc trong thời gian làm việc cùng nhau, đều là những chuyện không ai mong muốn.

"Thời điểm đó, tôi dành quá nhiều tâm huyết khi hoạt động nhóm nhạc cùng các bạn. Khi từng thành viên rời nhóm, từ 4 xuống còn 2, tôi vẫn muốn giữ tên nhóm vì đó là kỷ niệm để đời của mình. Mọi người rời đi với tôi là cú sốc không thể vượt qua ngay được với một nghệ sĩ trẻ như tôi", anh nói tiếp.

Bị các đạo diễn TP.HCM ghét vì yêu cầu đặc biệt khi book show

"Hồi đó tôi còn bồng bột. Khi có người đặt show riêng, tôi thường nói mình đang hoạt động nhóm và nếu mời thì mời cả nhóm. Kể cả đóng phim, muốn tôi đóng thì phải mời cả 4 người, kể cả vai phụ. Bởi, tôi luôn đưa nhóm lên hàng đầu. Đó cũng là lý do khiến tôi ở TP.HCM khi đó rất bị ghét", Anh Tuấn tâm sự.

"Nhóm tan rã, tôi cũng muốn quay trở lại con đường âm nhạc nhưng phải nói thật, một cậu con trai mới lớn một thân một mình ở TP.HCM không có ai là người thân phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Do đó, mọi dự định về âm nhạc ấp ủ nhưng không thành công thì buộc phải chuyển sang hướng khác".

Khi quay trở lại tìm cơ hội, Anh Tuấn đều phải nhận những câu trả lời tương tự nhau, kiểu -"Em ạ, anh rất xin lỗi vì phim của anh không đủ tầm cỡ để mời diễn viên điện ảnh tầm cỡ như em tham gia. Hẹn em dự án sau." Những nơi anh gọi hỏi xem có phim gì không để đi casting thì đều nhận được câu trả lời như vậy.

Diễn viên Anh Tuấn bật mí lý do từng bị các đạo diễn TP.HCM ghét - Ảnh 2.

"Lúc đó, tôi rất hoang mang, một bên là âm nhạc nhóm tan vỡ, một bên là điện ảnh từ chối khéo. Vì vậy, tôi phải đi tìm bộ phim ít người biết đến, ít người casting để tìm kiếm cơ hội cho mình" - Anh Tuấn nói tiếp - "Sài Gòn có rất nhiều điều thú vị, trong đó phải kể đến việc những thông tin truyền miệng từ các đạo diễn. Họ quan tâm thái độ làm việc đầu tiên rồi mới đến diễn xuất vì họ phải đảm bảo lịch trình phim họ làm rất nhanh. Mình chót mang tiếng xấu, cái xấu lại bị đồn xa, nên quãng thời gian ấy tôi như sống trong địa ngục".

Anh Tuấn bảo, may là hồi đó anh ở cùng Huỳnh Anh và được nam diễn viên này giới thiệu cho một đạo diễn. Người đó nhìn nhận khả năng của anh chứ không nhìn nhận bằng những điều người ta nghe được về anh. Cơ duyên này giúp anh nhận được vai chính trong phim Đảo Xanh. Đây cũng là phim truyền hình đầu tiên Anh Tuấn được đảm nhiệm vai chính.

"Tôi chuyển sang phim ảnh, casting và may mắn được chọn vào nhiều phim truyền hình trong TP.HCM. Nhờ những bộ phim đó, tôi có tài chính và không biết từ bao giờ, việc diễn xuất làm tôi cảm thấy hứng thú và không biết tự bao giờ, càng ngày tôi càng cảm thấy yêu nó đến như vậy. Dù… tôi vẫn mong một ngày mình được trở lại sân khấu, được ca hát tiếp nhưng mà có lẽ chưa có cơ hội", anh cho biết.

Quyết tâm lập nghiệp tại Hà Nội vì muốn hoàn thành nghĩa vụ con trai duy nhất của bố mẹ

7 năm đóng phim, Anh Tuấn có 7 vai chính trong 7 bộ phim và một vai phụ. Ra ngoài Bắc, anh có 5 phim thì hầu hết đều đóng vai chính. Nhưng Anh Tuấn nói bộ phim mình thích nhất vẫn là Zippo, vì "sự không đến được với nhau" trong phần một khiến anh cảm thấy tiếc nuối nhiều.

"Cả tôi và nhân vật tại sao không dám nói lên tình cảm mà phải giấu kín, còn tôi rất muốn đảm nhận tiếp phần 2 để thể hiện cái tiếc nuối day dứt mà nhân vật chưa thể hiện được", anh cho hay.

Việc ở lại Hà Nội hay tiếp tục vào TP.HCM vẫn là một trong những điều khiến Anh Tuấn lăn tăn. Khi bắt đầu phim Trái tim có nắng – phim đầu tiên của anh ở Hà Nội, anh đã nghĩ rằng mình sẽ ra Hà Nội. Tuy nhiên, vẫn có những dự án phim trong TP.HCM muốn mời nam diễn viên.

"Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn vì mình ở ngoài này nhưng vẫn có nhiều người nhớ đến, tin tưởng giao vai diễn, trong khi hiện giờ có rất nhiều diễn viên", Anh Tuấn tâm sự.

Diễn viên Anh Tuấn bật mí lý do từng bị các đạo diễn TP.HCM ghét - Ảnh 3.

"Rất khó để tôi biết trước được khoảng thời gian nào mình sẽ ở Hà Nội hay TP.HCM bởi các dự án công việc, nhưng nơi ở chính của tôi là cùng gia đình ở Hà Nội. Trước đây có khoảng thời gian đủ dài xa gia đình nên hiện giờ, tôi lại muốn bù đắp, muốn là người con chăm sóc bố mẹ, bởi tôi có quá nhiều thời gian xa bố mẹ rồi. Nhà có ba chị em, hai chị đã lập gia đình, tôi là con út nhưng là con trai duy nhất của bố mẹ nên phần nào thấu hiểu được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình".

Dù còn sự tiếc nuối cho sự nghiệp ca hát nhưng hiện tại, Anh Tuấn cho hay anh chỉ dành thời gian cho phim ảnh là đã không còn sức để làm bất kể công việc gì. Thời gian còn lại, anh dành cho gia đình.

"Hơn hết, tôi nghĩ giới trẻ nên có định hướng riêng cho mình về nghề diễn xuất cũng như ngành nghệ thuật. Nếu các bạn cứ mải mê tìm kiếm cơ hội, làm việc không có mục đích thì khó vượt qua sự thật là những điều bạn làm hiện tại không mang lại hiệu quả về tài chính và cả sự ổn định, khó định vị thương hiệu, tên tuổi".

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước