Diễn viên Mai Chi : Tự tin 100% về ngoại hình

“Chi tự thấy mình không phải là một người có ngoại hình hoàn hảo. Do vóc dáng nhỏ nhắn nên bị hạn chế vai diễn. Nhưng nếu để trả lời về sự tự tin thì là 100%", diễn viên Mai Chi - La La của Bộ tứ 10A8 chia sẻ.

Được biết Mai Chi đang tham gia bộ phim truyền hình “đình đám” Thái sư Trần Thủ Độ với vai Thuận Hoa công chúa. Điều gì giúp bạn lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn?

Thật ra, Mai Chi không đi casting phim Trần Thủ Độ mà tình cờ đi cùng một người bạn. Thú thật, mình rất sợ casting nên chưa bao giờ đi thử một bộ phim nào. Cả hai bộ phim Bộ tứ 10A8Trần Thủ Độ mà mình đang tham gia đều là một cái duyên.
Có rất nhiều ứng cử viên xinh đẹp cho vai công chúa Thuận Hoa nhưng Chi thật may mắn được lựa chọn. Có thể một phần do Thuận Hoa lấy chồng từ khi còn nhỏ nên dáng vẻ nhỏ nhắn của mình lại phù hợp (cười)
La La có vẻ đẹp tươi vui, đáng yêu của cô bé học sinh lớp 10. Công chúa Thuận Hoa đẹp vẻ dịu dàng, đằm thắm của một phụ nữ đã có chồng. Còn Mai Chi ngoài đời thì như thế nào?
Mai Chi ngoài đời là tổng hợp của cả Thuận Hoa và La La. Chi mới 19 tuổi nên vẫn có sự vô tư và trẻ trung. Đồng thời, nhờ được rèn luyện tính tự lập từ nhỏ nên đôi khi suy nghĩ hơi già giặn hơn so với các bạn cùng trang lứa.
Cùng với việc trải qua nhiều biến cố trong gia đình khiến Chi giờ đây tự cảm thấy mình trầm hơn, sâu sắc hơn trước rất nhiều. Chi biết mình phải sống tốt hơn, cố gắng hơn vì không chỉ sống cho riêng mình mà còn sống cả phần em trai nữa. Đối với Chi bây giờ gia đình là quan trọng nhất.
Mai Chi nghĩ như thế nào về lợi thế ngoại hình đối với một diễn viên, nhất là diễn viên trẻ như bạn?
Mình biết nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng luôn được bao bọc bởi một lớp vỏ đẹp đẽ, lung linh nhưng những vất vả của nó thì chỉ người trong nghề mới hiểu được. Khán giả bây giờ cũng khó tính hơn nhiều vì họ có quyền được lựa chọn thứ tốt nhất cho mình.
Ngoại hình là một phần không thể thiếu đối với một diễn viên nhưng họ không làm tốt mỗi vai diễn của mình thì cũng chẳng khác nào “bình hoa di động”. Một diễn viên xinh đẹp, thông minh và đặc biệt là có diễn xuất tốt sẽ được biết đến nhiều hơn. Khán giả sẽ khen “vừa đẹp vừa diễn hay” thay cho chỉ khen “xinh thật đấy”.
Mai Chi tự tin bao nhiêu phần trăm về ngoại hình của mình?
Chi tự thấy mình không phải là một người có ngoại hình hoàn hảo. Do vóc dáng nhỏ nhắn nên bị hạn chế vai diễn. Nhưng nếu để trả lời về sự tự tin thì là 100% tự tin. Chỉ có khi tự tin vào bản thân thì mình mới hoàn thành tốt vai diễn.
Mới làm quen với ống kính máy quay, Chi cảm nhận thế nào về nghề diễn viên?
Mỗi nghề có ưu và nhược điểm riêng và nghề diễn viên không ngoại lệ. Trước đây, chưa bao giờ Mai Chi nghĩ mình trở thành diễn viên nhưng cái gì đến sẽ đến. Nó là cái duyên mà mình trốn tránh cũng không được. Khi một diễn viên đã sống chết với vai diễn của mình thì chẳng phải nghĩ nó tốt hay không.
Diễn viên là một nghề mà ai trải qua mới biết cái vất vả của nó: lội suối, trèo đèo, quay kiên tục mấy ngày mấy đêm để kịp ngày phát sóng… Mỗi một tập phim lên sóng là đoàn phim lại chờ đợi sự phản hồi của khán giả. Cũng có buồn khi bị khán giả chê nhiều và tủi thân vì mình đã cố gắng mà không được đón nhận. Cuối cùng, diễn viên cũng như cả đoàn phim cùng nhau cố gắng để lần sau thay vì những lời chê ấy sẽ là sự ưu ái hơn từ khán giả.
Gần đây, khán giả truyền hình thấy La La có một bộ tóc dài. Mai Chi có thể chia sẻ về sự thay đổi này không? Phải chăng muốn “refesh” lại ngoại hình?
Nếu ai thường xuyên theo dõi Bộ tứ 10A8 sẽ thấy La La có rất nhiều kiểu tóc vì La La là một cô bé yêu thời trang nên phong cách thời trang luôn thay đổi và đa dạng. Cũng có lý do vì bộ phim đã phát sóng được một thời gian rồi nên không muốn khán giả bị nhàm chán thì mỗi diễn viên sẽ phải tự làm mới mình mà vẫn giữ được cá tính nhân vật.
Trong suốt thời gian tham gia Bộ tứ 10A8, mình không được cắt tóc ngắn vì đó là cái riêng của nhân vật La La. Vì vậy, muốn làm mới bộ tóc thì Chi chỉ có thể nối dài ra. Mỗi sự thay đổi đều là để dành tặng khán giả truyền hình.
Nhìn lại năm 2009, Mai Chi sẽ nói như thế nào về công việc của mình?
Năm vừa qua là một năm Chi trải qua nhiều biến cố lớn từ khi sinh ra. Về công việc và học tập, năm 2009 là một năm thành công khi mình được tham gia vào hai bộ phim truyền hình lớn. Mình học hỏi thêm nhiều điều và quen biết những người bạn mới.
Nhưng, đây là một năm mà tất cả những nỗi đau mà mình tưởng chừng không thể xảy ra lại bất ngờ ập đến. Mình trưởng thành hơn nhiều so với một năm ngắn ngủi ấy. Chi cảm ơn mọi người đã luôn bên cạnh để Chi vững tin bước tiếp. Năm cũ sắp qua đi, Chi hi vọng sẽ không còn bất cứ một điều đau thương nào xảy ra mà chỉ mong nó cứ bình yên vậy thôi.
Sau La La và công chúa Thuận Hoa, Chi sẽ tiếp tục thử sức với các vai diễn mới chứ?
Sau khi hoàn thành hai dự án phim Bộ tứ 10A8Trần Thủ Độ, Chi sẽ tự cho phép mình nghỉ ngơi để có thể gắn bó với bố mẹ hơn. Đồng thời, cũng là để tập trung vào học tập. Bật mí nhé, Chi mới đỗ lớp Kinh tế Đối ngoại của ĐH Ngoại thương nên việc học hai trường một lúc sẽ hơi vất vả. Cũng có một vài lời mời nhưng Chi đã từ chối để dành nhiều thời gian hơn cho học tập.
Chi yêu ống kính máy quay nên khi nào ổn đinh hơn về tâm lý và sức khỏe, chắc chắn Chi sẽ tiếp tục với cái duyên của mình.
Cảm ơn Mai Chi!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.