Nếu như HLV Nguyễn Hồng Sơn là người đảm nhiệm công việc huấn luyện các cầu thủ nhí thì bên cạnh anh còn có sự hỗ trợ của Linh Hương, trong vai trò của một “bảo mẫu”. Theo “cô bé Những bông hoa nhỏ” ngày nào, cho dù không thực sự đam mê bóng đá nhưng cô vẫn “gật đầu ngay tắc lự” khi nhận được lời mời tham gia chương trình này. Bởi với cô, tình yêu dành cho trẻ em là trên hết.
“HLV thì đưa ra kỹ thuật chuyên môn, BLV thì bình luận các trận đấu còn riêng Linh Hương thì đôi khi cả những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi, những cái ngã đau, những bữa ăn rồi thậm chí là những lúc các em tranh luận, các em giận dỗi nhau thì cũng đều do Linh Hương phải giải tỏa tất cả các điều đó. Bản thân Hương thì chưa thực sự đam mê bóng đá nhưng vì tình yêu dành cho trẻ em và đặc biệt chương trình này có rất nhiều trẻ em, nên Hương đã tham gia một cách không đắn đo gì cả”, Linh Hương chia sẻ.
Có đến chứng kiến một buổi tập của các cầu thủ nhí trong chương trình “Cầu thủ tí hon” mới thấy Linh Hương chắc khác nào cô bé “Những bông hoa nhỏ” ngày xưa. Trò chuyện, vui đùa và cũng rất tinh nghịch và luôn lo lắng, chăm sóc cho các cầu thủ nhí một cách tận tình, chu đáo… có thể nói Linh Hương đã rất thành công trong vai trò mới của mình, vai trò của một người “bảo mẫu”. Tận tay thay trang phục cho các em, theo sát các em trong từng pha bóng, từng tình huống, từng bài tập trên sân… Linh Hương còn đảm nhận luôn cả vai trò “săn sóc viên” mỗi khi trên sân có các pha va chạm ngoài ý muốn.
Bảo mẫu" Linh Hương cùng bác sỹ chăm sóc cầu thủ nhí bị chấn thương
Theo cô “bảo mẫu” này, 10 cầu thủ nhí của “Cầu thủ tí hon” đều là những em rất đam mê bóng đá. Mỗi khi trái bóng đến chân là không có gì có thể ngăn nổi các em ra sân “quần nhau” với trái bóng. Chính sự đam mê này cũng đã không ít lần khiến các HLV, những người làm chương trình cũng như cá nhân Linh Hương phải bao lẫn vất vả, trong việc tập trung các cầu thủ nhí trong quá trình tập luyện. “Dặn được bạn này thì bạn kia lại quên mất rồi, định nói vói bạn này thì bạn kia lại hỏi, đấy là đặc thù của trẻ em ở lứa tuổi này”, Linh Hương cho biết.
Tuy nhiên, các HLV, những người làm chương trình cũng như cá nhân “bảo mẫu” Linh Hương đã nhanh chóng tìm ra “đối pháp” cho riêng mình. Một “đối pháp” rất hữu hiệu cũng như có thể khuyến khích hơn nữa các cầu thủ nhí có thể phát huy tối đa tài năng của mình. “Với những bạn nhỏ hiếu động như thế này thì thực ra chúng ta chỉ cần tâm lý một chút thôi, thì có thể giải quyết được những gì xảy ra trong suốt quá trình tập luyện của các em. Bên cạnh đó, cá nhân Linh Hương cũng là người rất thích trẻ em nên sự hiếu động của các em cũng không làm cản trở đến sự yêu thích và đam mê của Hương khi mà đến với chương trình này”, cô tâm sự.
Tin, bài liên quan:
Bình luận (0)