Nguyên Bảo: Tôi là MC "nóng"

Nguyên Bảo - MC của CT "Tôi là cử tri trẻ" đã có dịp chia sẻ với VTV.vn về những khó khăn của một MC trẻ và những gì học được trong quá trình làm MC.

Con đường đến với truyền hình của Nguyên Bảo như thế nào?

Thật ra việc trở thành CTV và MC đồng hành với V6 là điều mình đã mong muốn từ khi còn học phổ thông. May mắn Bảo được chọn làm MC của "Chát với V6" được các anh chị BTV chọn vào Top 20 MC đồng hành xuất sắc nhất.

Mình cũng thấy vui và hạnh phúc khi được các anh chị tin tưởng giao tham gia nhiều chương trình như đóng clip, lồng tiếng phim hoạt hình trong “Thông điệp tuổi 20”, khán giả giao lưu trong “Ngôi sao ước mơ” và bây giờ là MC dẫn của “Tôi là cử tri trẻ”.

Từ năm học lớp 6 mình đã tham gia vào hệ thống các CLB Phóng viên nhỏ và suốt 7 năm liền làm PVN và cho đến tận bây giờ, báo chí, đặc biệt là truyền hình luôn là niềm đam mê lớn của mình, dù ở vai trò nào, loại hình báo chí nào. V6 là kênh truyền hình cho giới trẻ, là trường học thực tế lớn của bất cứ ai muốn biết nhiều hơn về truyền thông, báo chí nên mình chọn nơi này để thử sức và học hỏi.

Bạn đã phải loại bỏ bao nhiêu đối thủ để có thể trở thành người dẫn chính cho chương trình "Tôi cử tri trẻ”?

Điều này bạn nên hỏi V6 chứ sao lại hỏi mình (cười). “Tôi là cử tri trẻ” chỉ có 4 số và sẽ kết thúc trước ngày 22/5 – ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nên bạn có thể hiểu mình là một MC nóng. Mình cũng nghĩ là các anh chị tin tưởng, tín nhiệm mình bởi mình luôn nhiệt tình, trách nhiệm và chịu khó học hỏi.

Cũng cần nói thêm rằng, VTV6 là kênh truyền hình dành cho giới trẻ, VTV6 luôn mở rộng cửa để chào đón các bạn, không nhất thiết phải là vị trí MC mà có thể là CTV thân thiết, BTV, MC đồng hành... và đơn giản thôi, chỉ cần xem VTV6, góp ý cho VTV6 thì bạn đã là một thành viên của VTV6. Mình tin rằng, ở VTV6, không có khái niệm “đối thủ”.

Tại sao Bảo không tham gia ứng tuyển vào những chương trình dành cho tuổi teen? Liệu “Tôi là cử tri trẻ” có quá sức với Bảo?

Mình hay bị bạn bè, và cả các anh chị ở V6 chê “già”. Như bạn biết đó, công việc MC đòi hỏi nhiều thứ, từ ngoại hình đến kỹ năng nghiệp vụ nhưng quan trọng nhất, theo quan điểm của mình là kiến thức. Mình tin đến với “Tôi là cử tri trẻ” mình sẽ được học nhiều kiến thức về một lĩnh vực mà hiện nay nhiều bạn trẻ đang không quan tâm. Thật ra mình cũng đã từng dẫn cho nhiều chương trình của teen.

Mình nhận làm MC trước hết là để học hỏi, sau đó là tự bổ sung kiến thức và cuối cùng là trở thành hoa tiêu, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong việc tìm hiểu về Quốc hội, và đây cũng là một việc mà mình nghĩ một Đảng viên trẻ như mình cần thực hiện, phải đi đầu trong việc thực hiện quyền công dân.

Từ nhỏ mình đã quan tâm đến chính trị, nghiên cứu về chính trị và bổ sung cho mình rất nhiều kiến thức về chính trị, nhất là chính trị Việt Nam với những bản sắc, đặc điểm rất riêng. Mình rất sẵn sàng cho vị trí MC của “Tôi là cử tri trẻ”.

Dẫn chương trình chính luận là việc không hề dễ nếu không muốn nói là khó. Bản thân Bảo đã vấp phải những khó khăn gì? Và bạn đã khắc phục chúng ra sao?

Làm MC là một công việc cực kỳ khó. Đối với “Tôi là cử tri trẻ”, cái khó nhất là chuyển tải nội dung chính luận bằng sự trẻ trung, gần gũi nhất có thể thể hiện qua nét mặt, cử chỉ, ngôn ngữ, trang phục. Cái khó thứ hai là khi làm phần trò chuyện (Quốc hội trong tôi), mình sẽ tiếp xúc với những đại biểu thật sự, ở họ có sự nghiêm túc, mà mình lại là đại diện của các bạn trẻ đến để tìm hiểu về Quốc hội nên cũng phải thể hiện sự đĩnh đạc, hiểu biết và thái độ cầu thị, ham học hỏi. Còn những khó khăn khác về thời gian, quay đi quay lại nhiều lần, ngoại hình thì không cần phải nói nữa.

Vừa học trên lớp vừa cộng tác với Đài. Công việc khá bận rộn Bảo đã "tiêu dùng" thế nào với quỹ thời gian của mình?

Việc ở Đài chiếm không nhiều thời gian của mình nhưng đúng là mình rất bận. Ngoài việc cộng tác với Đài mình còn tham gia nhiều hoạt động khác, như tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, công tác Đoàn cũng chiếm khá nhiều thời gian mình có. Quỹ thời gian phải nói là sát nhau từng chút một, công việc áp lực, nhiều lúc mệt mỏi nhưng mình lại thấy vui. Bận rộn là điều mình mong muốn, phần vì để va chạm nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn về thực tiễn cuộc sống, phần vì để có thêm nhiều anh chị em, bạn bè, những mối quan hệ mới, được làm những việc mình thích. Mình cho rằng khi mình làm việc cũng là lúc học rồi (cười).

Qua tiếp xúc với các nhân vật của chương trình Bảo thấy người trẻ Việt hiện nay với vấn đề Bầu cử như thế nào?

Mình thấy rằng hiện nay số đông các bạn vẫn còn thiếu kiến thức về đời sống chính trị của đất nước, nhất là những phần việc liên quan đến các bạn như bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Nguyên nhân thứ nhất vì bản thân các bạn chưa tìm hiểu, chưa hứng thú. Nguyên nhân thứ hai là vì họ chưa có điều kiện, chưa được tạo cơ hội, nhiều người lớn vẫn nghĩ rằng chuyện chính sự là chuyện của cha chú, giới trẻ chỉ làm những việc trong tuổi của mình.

Bảo mong muốn gì ở chương trình "Tôi là cử tri trẻ"?

"Tôi là cử tri trẻ" sẽ chỉ có 4 số và sẽ kết thúc trước ngày 22/5 ngày bầu cử Quốc hội, nghĩa là nó chỉ mới dừng lại ở ý nghĩa là chương trình chào mừng, hướng đến ngày bầu cử. Nhưng cá nhân mình hy vọng khi Quốc hội khóa XIII họp kỳ đầu tiên thì “Tôi là cử tri trẻ” cũng sẽ trở lại với vai trò là một chương trình đồng hành của bạn trẻ với Quốc hội, một chương trình thường xuyên, định kỳ, liên tục. Và sẽ có nhiều những chương trình tương tự như “ Tôi cử tri trẻ” được “ra lò”.

Cảm ơn Nguyên Bảo về những chia sẻ thú vị này!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.