Thanh Trúc và những ngày ở Australia

Đỗ Đức

31/03/2011 08:00 GMT+7

Những ngày ở Australia của Thanh Trúc, quán quân Đồ rê mí 2010, luôn đầy ắp những nụ cười hạnh phúc, bên cạnh những giờ học thanh nhạc, học vũ đạo thú vị, mới lạ cùng các thầy cô quốctế...

Vào trung tuần tháng 3 vừa qua, Nguyễn Thị Thanh Trúc, cô bé Quảng Ngãi 6 tuổi, quán quân 2010 của Đồ Rê Mí, đã có một chuyến giao lưu âm nhạc 7 ngày tại câu lạc bộ Hello Music Land thành phố Melbourne (Australia) cùng cha mình. Ngay khi đặt chân đến Australia xinh đẹp và thân thiện, hai cha con Trúc đã nhận được sự tiếp đón tận tình, chu đáo của những người bạn Australlia hiếu khách. Thanh Trúc cùng ekip chương trình được đại diện của CLB Hello Music Land ra đón tại sân bay trên chiếc xe Limousine sang trọng về nơi ở tại khách sạn 5 sao tại trung tâm thành phố. Ấn tượng hơn nữa, là một “bữa tiệc âm nhạc” sôi động, bất ngờ chào đón đoàn Việt Nam, ngay khi vừa bước chân vào Câu lạc bộ Hello Music Land.


Sau những giây phút ngạc nhiên, bất ngờ, Thanh Trúc mau chóng hòa nhập vào môi trường sôi động cùng các bạn nhỏ quốc tế thân thiện, thực sự hòa mình vào thế giới thanh âm nhiều màu sắc và hoàn toàn sẵn sàng cho việc học tập, giải trí tại CLB Hello Music Land trên xứ sở Kangaroo.

Thanh Trúc chuẩn bị thu âm ở CLB Hello Music Land

Tại đây, Thanh Trúc đã có những giờ luyện tập thanh nhạc, vũ đạo, trình diễn, thu âm theo phong cách mới với các thầy cô ngoại quốc, xen lẫn những buổi tham quan, dã ngoại, hoạt động tập thể vui nhộn, sảng khoái. Thanh Trúc đã tiếp thu dễ dàng và hoàn toàn tự nhiên những kiến thức âm nhạc và ngoại ngữ một cách khá nhuần nhuyễn. Em đã biết “Hello, yes, no, goodbye” với các bạn không chút e dè và thu âm ca khúc Hello Good Morning rất hay và chuẩn. “Không ngờ một em gái nhỏ bé như vậy lại có một giọng hát tuyệt vời đến thế, quả là một sự tự hào rất lớn đối với gia đình cũng như âm nhạc Việt Nam và tin rằng Thanh Trúc sẽ còn tiến xa hơn nữa tương lai”, cô Karen, giáo viên thanh nhạc đã dành tặng cho Trúc “kẹo” rất nhiều lời khen.


Trong những buổi tập vũ đạo, Thanh Trúc cũng luôn nhận được rất nhiều lời khen ngời “very good” từ thầy giáo. Sở dĩ, Thanh Trúc có thể biểu diễn ngon ơ nhờ kinh nghiệm khi tham gia Đồ Rê Mí tại Việt Nam, như cô bé từng tâm sự, “Trước đây con chỉ biết hát, chẳng biết múa gì cả, sau khi thi Đồ Rê Mí con đã biết múa rất nhiều".

Khó quên nhất có lẽ là khi Trúc được hòa mình vào lễ hội Moomba Festival cực kỳ sôi động và lạ lẫm tại Melbourne, nơi được mệnh danh là thành phố sáng tạo của nước Úc. May mắn tới Úc vào đúng dịp Moomba Festival diễn ra, được tận mắt chứng kiến những màn trình diễn quy mô, được chung vui cùng những nghệ sỹ lớn của Úc trên đường phố Melbourne, hẳn Trúc sẽ có rất nhiều chuyện để kể lại với bạn bè và người thân.

Thanh Trúc học nhạc bên thần tượng nhạc Rock tuổi teen của Australia

Tại mỗi một địa danh Trúc tới tham quan, từ vườn thú Melbourne, công viên Luna, nhà hát Hairspray, trường tiểu học South Yarra… cô bé đều nhận được sự chào đón, thân thiết, rất nhiều bạn bè người Úc cũng đã chụp ảnh cùng bé. Chính bởi những sự yêu mến, thân thiện và nhiều niềm vui tại môi trường học tập hiện đại của Hello Music Land nước Úc, ca sĩ nhí bé nhỏ của Đồ Rê Mí đã quên đi tất cả sự mệt mỏi của chênh lệch múi giờ, sự bận rộn của lịch học tập, giao lưu, thăm thú để học, để chơi và khám phá thật nhiệt tình, mê say trên nước Úc.

“Nhờ có Đồ Rê Mí, nhờ đài truyền hình, nhà sản xuất và tài trợ, Thanh Trúc và gia đình đã có những cơ hội lớn lần đầu tiên trong đời được đứng trên sân khấu ca nhạc được cả nước biết tới, được đặt chân tới nước Astralia hiện đại phát triển, đó là niềm hạnh phúc lớn. Đây cũng là cơ hội của tất cả các thiếu nhi Việt Nam khác, chỉ cần biết ước mơ và nỗ lực thì chắc chắn sẽ thực hiện được”, anh Hạnh, người cha luôn sát theo Thanh Trúc trong suốt chặng đường Đồ Rê Mí và 7 ngày tại Úc, chia sẻ.

Đồ Rê Mí, là sân chơi âm nhạc dành cho thiếu nhi được tổ chức hàng năm do Đài Truyền Hình Việt Nam và Công ty MultiMedia phối hợp thực hiện với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.